Làm rõ nguyên nhân, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn môi trường tại Hà Nội

VTV.vn - Thường trực HĐND Hà Nội chất vấn về ô nhiễm môi trường, yêu cầu làm rõ trách nhiệm đổ trộm rác thải, xử lý tro bay và thiếu điểm tập kết rác.

Quang cảnh phiên chất vấn của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội. Ảnh: TLCP

Quang cảnh phiên chất vấn của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội. Ảnh: TLCP

Tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đang tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh là nội dung trọng tâm tại phiên chất vấn do Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức vào sáng nay.

Tại nghị trường, hàng loạt bất cập nhức nhối được chỉ rõ danh tính như tình trạng rác thải ùn ứ bừa bãi trên vỉa hè, rác thải y tế nguy hại vẫn bị trà trộn vứt lẫn với rác thải sinh hoạt, hay việc rác sinh hoạt không được vận chuyển về đúng các khu xử lý tập trung mà bị đổ tràn lan ra các cánh đồng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và bức xúc kéo dài trong nhân dân.

Trước thực trạng đó, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu lãnh đạo các xã, phường phải giải trình rõ nguyên nhân gốc rễ và cam kết lộ trình khắc phục cụ thể trong thời gian tới.

Đặt câu hỏi chất vấn trực tiếp tại phiên họp, đại biểu Tô Trung Thành (Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội): "Các xã phường có báo cáo công tác quản lý môi trường hiện nay gặp nhiều khó khăn nguồn lực, có giải pháp gì để xã phương đảm bảo nguồn lực?"

Giải trình về vấn đề rác thải dồn ứ trên địa bàn, ông Vũ Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của cử tri, địa phương đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thu dọn, xử lý; nguyên nhân phát sinh điểm nghẽn là do trên địa bàn trước đây có hai điểm tập kết rác nhưng một điểm nằm trong phạm vi dự án Olympic nên xã hiện chỉ còn một điểm duy nhất, song vị trí này lại nằm quá gần khu dân cư khiến người dân không đồng tình, hiện chính quyền xã đang tiếp tục khảo sát, tìm kiếm vị trí mới để quy hoạch lại bài bản.

Một điểm nóng khác được phiên chất vấn là thực trạng thành phố Hà Nội hiện đang đồng loạt triển khai khoảng 1.400 dự án xây dựng nhưng toàn địa bàn chỉ có 3 vị trí tiếp nhận, xử lý chất thải rắn; sự thiếu hụt này dẫn đến tình trạng đổ trộm phế thải diễn ra khắp nơi, từ san lấp ao hồ trái phép đến chôn lấp chất thải xây dựng và chất thải nguy hại.

Đại diện Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố thông tin, tính từ tháng 7 năm 2025 đến nay, lực lượng công an đã khởi tố 9 vụ án lớn liên quan đến hành vi đổ trộm chất thải. Nguyên nhân chủ yếu do các bãi tập kết hợp pháp nằm quá xa khu dân cư và các doanh nghiệp vì tối ưu hóa lợi nhuận đã cố tình làm sai quy định, hiện lực lượng chức năng đã lập danh sách các cơ sở vi phạm để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó những vấn đề bất cập trong xử lý tro bay tại các nhà máy xử lý rác, các vấn đề xử lý rác thải y tế, vấn đề kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm như bụi từ công trường xây dựng, đốt rơm rạ, ô nhiễm không khí tại làng nghề cũng đã được các đại biểu đưa ra tại phiên chất vấn và yêu cầu lãnh đạo TP Hà Nội có những giải pháp kịp thời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.