Làm rõ thông tin liên quan đến tên "Đồ hộp Hạ Long"
Thời gian gần đây, dư luận rất quan tâm đến sự việc công ty "Đồ hộp Hạ Long" tập kết hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh trong kho, trong đó có nhiều hộp thịt thành phẩm đã chế biến xong. UBND tỉnh Quảng Ninh làm rõ thông tin liên quan đến tên gọi "Đồ hộp Hạ Long". Cụ thể, doanh nghiệp mang thương hiệu này được thành lập và đăng ký hoạt động tại thành phố Hải Phòng, theo quy định của pháp luật hiện hành, cũng như không có trụ sở hay cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, và không thuộc phạm vi quản lý doanh nghiệp của địa phương. Việc sử dụng địa danh trong tên thương mại, theo quy định pháp luật, được phép khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện liên quan. Vì vậy, tên gọi "Hạ Long" trong thương hiệu không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có nguồn gốc, trụ sở hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh tại thành phố Hạ Long hay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Luật sư Lê Thiện, Giám đốc Công ty TNHH Luật Khang Lợi cho biết, sự việc lần này cũng là yếu tố để các cơ quan chức năng xem xét lại việc sử dụng thương hiệu. Nhất là đối với một thương hiệu mang tầm quốc gia và được biết tới rộng rãi như "Hạ Long".
Việc sử dụng địa danh trong tên thương mại được cho phép theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009, 2019, 2022), đặc biệt là các quy định về tên thương mại (Điều 76, 77) và Chỉ dẫn địa lý (Điều 90 trở đi). Điều kiện là tên thương mại chứa thành phần riêng, không gây nhầm lẫn, và địa danh đó phải gắn với đặc sản, khu vực địa lý cụ thể, không phải là tên cơ quan, tổ chức công...
"Vịnh Hạ Long hay Hạ Long là thương hiệu mang tầm quốc gia, rất có giá trị trong hoạt động quảng bá văn hóa và du lịch địa phương cần được bảo vệ và sử dụng một cách thận trọng. Việc sử dụng thương hiệu này và gây ra sự việc tiêu cực ít nhiều có nguy cơ ảnh hưởng, gây nhầm lẫn cho du khách trong và ngoài nước khi tìm hiểu các từ khóa trên không gian mạng như "Hạ Long", "dịch tả lợn",... gây tâm lý e ngại, trong khi đó sự việc không có bất kỳ yếu tố nào liên quan tới địa phương, vì vậy rất dễ gây nhầm lẫn tiêu cực cho du khách quốc tế và thương hiệu Hạ Long. Sự việc lần này có thể là ý gợi mở cho các cơ quan quản lý nhà nước liên quan tới tên thương mại", Luật sư Lê Thiện cho biết.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.