Người dân và du khách phản ánh về tình trạng vỉa hè tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị lấn chiếm, gây khó khăn cho việc đi lại và ảnh hưởng đến hình ảnh đô thị du lịch. Dù chính quyền địa phương đã nhiều lần ra quân xử lý, nhưng thực tế cho thấy tình trạng này vẫn tái diễn.
Tại một số tuyến đường trung tâm của phường Nha Trang, xe máy, biển hiệu chiếm gần hết phần vỉa hè. Người đi bộ, trong đó có nhiều du khách nước ngoài, buộc phải len lỏi qua những khoảng trống hẹp, thậm chí đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Không chỉ vỉa hè bị lấn chiếm, nhiều khu vực đã hoàn tất giải tỏa nhưng chậm triển khai xây dựng cũng gây bức xúc trong dư luận. Tại tuyến đường Trần Quang Khải nối dài, dù mặt đường rộng hơn 10 mét nhưng mới chỉ được bê tông một nửa. Phần diện tích còn lại tiếp tục bị lấn chiếm để buôn bán, tập kết rác thải, làm phát sinh ô nhiễm, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và đời sống sinh hoạt của người dân.
Thực tế cho thấy, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, đỗ xe không chỉ diễn ra tại phường Nha Trang mà còn phổ biến ở nhiều đô thị. Nếu không duy trì kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm, việc "tái lấn chiếm" sẽ tiếp tục tái diễn.
Để chấn chỉnh, ngoài sự vào cuộc liên tục của chính quyền địa phương, rất cần nâng cao ý thức chấp hành của người dân và các hộ kinh doanh, nhằm xây dựng môi trường đô thị văn minh, an toàn, thân thiện với du khách.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.