Ánh điện, con đường mới đón Tết Độc lập
Lân Nóng thuộc thôn Loi, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn, là nơi sinh sống của 13 hộ dân người Nùng. Nằm sâu giữa núi rừng, khu dân cư này từng gặp nhiều khó khăn do giao thông cách trở, thiếu điện và hạn chế về thông tin liên lạc.
Trước đây, đường vào Lân Nóng khó đi, nhiều đoạn phải vượt qua sườn núi, mỏm đá và những lối trơn trượt. Nông sản làm ra khó vận chuyển, người dân hạn chế trong tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Những điều kiện về cảnh quan, văn hóa bản địa cũng chưa có cơ hội kết nối với bên ngoài để phát huy thành lợi thế phát triển.

Người dân Lân Nóng chuẩn bị đón ngày Quốc khánh trong niềm vui hân hoan. Ảnh: Phạm Hương
Từ thực tế đó, cấp ủy, chính quyền tỉnh Lạng Sơn đã nhiều lần khảo sát thực địa, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn về điện, đường và thông tin liên lạc.
Bà Đinh Thị Anh Thư, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, hiện là Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết nếu những khó khăn về hạ tầng không được giải quyết, người dân Lân Nóng sẽ rất khó phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
Những kiến nghị của cử tri sau đó được phản ánh tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn cuối tháng 12/2025 của Kỳ họp thứ 44, HĐND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn cam kết sớm đưa điện, sóng viễn thông đến Lân Nóng, đồng thời mở rộng, nâng cấp tuyến đường vào khu dân cư.
Mong muốn của người dân khi đó rất cụ thể: có một con đường đủ thuận lợi để xe máy đi lại, vận chuyển vật liệu, nông sản và hàng hóa.

Tuyến đường vào Lân Nóng được hoàn thành ngày 17/8. Ảnh: Văn Đạt
Bước sang năm 2026, những công trình phục vụ đời sống người dân Lân Nóng được triển khai và lần lượt hoàn thành. Đúng dịp cả nước hướng tới kỷ niệm Quốc khánh 2/9, người dân nơi đây đón Tết Độc lập với niềm vui khi những khó khăn tồn tại nhiều năm đang từng bước được tháo gỡ.
Bà Lê Thị Lý, 62 tuổi, người dân khu dân cư Lân Nóng, vẫn nhớ quãng thời gian chưa có điện ổn định. Người dân từng phải sử dụng đèn dầu, sau đó là đèn măng xông. Một số tấm pin năng lượng mặt trời được người thân gửi về cũng chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu sinh hoạt.
Theo bà Lý, có điện sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc làm ăn, sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Đầu năm 2026, dự án cấp điện cho Lân Nóng được triển khai với tổng mức đầu tư trên 2 tỷ đồng. Hệ thống năng lượng mặt trời, pin lưu trữ cùng các thiết bị phụ trợ được lắp đặt để cấp điện cho 13 hộ dân. Khi dự án hoàn thành, người dân có thêm điều kiện phục vụ sản xuất và tiếp cận thông tin.
Cùng với điện, tuyến đường vào Lân Nóng cũng được đầu tư. Ngày 17/8, sau 5 tháng thi công, tuyến đường dài 2,5 km, rộng 3 m được bê tông hóa và đưa vào sử dụng. Con đường mới giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, vật liệu và nông sản của người dân thuận lợi hơn.
Mở hướng phát triển du lịch cộng đồng
Hạ tầng từng bước hoàn thiện không chỉ giải quyết nhu cầu thiết yếu trước mắt mà còn tạo thêm điều kiện để Lân Nóng khai thác những lợi thế sẵn có về cảnh quan, văn hóa và đời sống cộng đồng.
Với không gian sống của đồng bào Nùng, những nếp nhà sàn, rừng vầu, nương ngô, khe suối, hang động và các tuyến đường mòn men theo sườn núi, Lân Nóng có cơ sở để phát triển du lịch cộng đồng gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.
Đời sống của cộng đồng người Nùng tại đây vẫn duy trì nhiều phong tục, tập quán và hoạt động sản xuất gắn với núi rừng. Từ những điều kiện đó, địa phương định hướng phát triển một số sản phẩm du lịch trải nghiệm như trekking, lưu trú tại homestay, thưởng thức ẩm thực và tìm hiểu đời sống văn hóa bản địa.

Không gian xanh ở Lân Nóng. Ảnh: Văn Đạt
"Con đường mòn địa chất" cũng được định hướng hình thành, qua đó tạo điều kiện để du khách vừa khám phá cảnh quan, tìm hiểu các giá trị địa chất, vừa trải nghiệm cuộc sống của người dân tại bản làng.
Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đinh Thị Anh Thư, một trong những lợi thế của Lân Nóng là không gian sống còn tương đối nguyên sơ. Những nếp nhà sàn giữa núi rừng cùng nhịp sống gắn với sản xuất nông nghiệp và thiên nhiên là những yếu tố cần được gìn giữ trong quá trình phát triển.
Vì vậy, định hướng phát triển du lịch tại Lân Nóng được đặt trong yêu cầu phù hợp với điều kiện thực tế, hạn chế tác động đến cảnh quan và đời sống cộng đồng. Địa phương dự kiến cải tạo cảnh quan theo hướng thân thiện với môi trường, hạn chế bê tông hóa, ưu tiên sử dụng những vật liệu phù hợp như tre và các công trình lắp ghép.
Một số hộ dân cũng đang từng bước tham gia phát triển homestay, hướng tới cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống và các hoạt động trải nghiệm cho du khách. Mục tiêu không chỉ là đưa du khách đến Lân Nóng mà thông qua phát triển du lịch tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Khi giao thông thuận lợi hơn, điện và thông tin liên lạc được cải thiện, người dân kỳ vọng hàng hóa sẽ có thêm điều kiện giao thương, những điểm du lịch Net zero cũng gần hơn với du khách.
Từ một khu dân cư từng gặp nhiều trở ngại do địa hình chia cắt, Lân Nóng đang từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng. Ánh điện phục vụ đời sống, tuyến đường mới kết nối giao thương, thông tin liên lạc được cải thiện không chỉ mang đến niềm vui trong dịp Tết Độc lập mà còn tạo thêm điều kiện để 13 hộ dân người Nùng phát triển sản xuất, khai thác lợi thế du lịch cộng đồng và nâng cao đời sống.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.