Đồng USD. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo thống kê mới nhất, năm 2025 ghi nhận "làn sóng" nới lỏng tiền tệ mạnh nhất trong hơn một thập kỷ, khi các ngân hàng trung ương lớn đồng loạt đảo chiều chính sách sau giai đoạn thắt chặt kéo dài vì lạm phát.
Theo tổng hợp quốc tế, 9 trong số 10 ngân hàng trung ương quản lý các đồng tiền giao dịch nhiều nhất thế giới đã hạ lãi suất trong năm 2025, gồm Fed, ECB, BoE và nhiều ngân hàng trung ương G10 khác.
Tổng cộng, các ngân hàng trung ương đã cắt giảm khoảng 850 điểm cơ bản qua 32 lần điều chỉnh - mức nới lỏng lớn nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009.
Tại các nền kinh tế đang phát triển, đà nới lỏng còn mạnh hơn. Lãi suất đã được cắt giảm hơn 3.000 điểm cơ bản trong năm nay, vượt xa mức của năm 2024, phản ánh lạm phát được kiểm soát tốt hơn và nhu cầu hỗ trợ tăng trưởng.
Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo chu kỳ này có thể chậm lại trong năm 2026, khi một số ngân hàng trung ương lớn bắt đầu phát tín hiệu cân nhắc quay lại xu hướng tăng lãi suất.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.