Israel gia tăng các biện pháp siết chặt kiểm soát Bờ Tây (Ảnh: AP)
Tuy nhiên, động thái ngay lập tức vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía Palestine và một số quốc gia trong khu vực. Văn phòng Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ra tuyên bố gọi quyết định trên là "nguy hiểm" và là "nỗ lực công khai của Israel nhằm hợp pháp hóa việc mở rộng các khu định cư và tịch thu đất đai". Phía Palestine kêu gọi Hoa Kỳ và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc can thiệp ngay lập tức nhằm ngăn chặn các bước đi đơn phương của Israel.
Theo truyền thông Israel, các quy định mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người định cư Do Thái mua đất tại Bờ Tây bị chiếm đóng, đồng thời trao thêm quyền hạn cho các cơ quan chức năng Israel trong việc thực thi pháp luật đối với người Palestine tại khu vực này. Một số biện pháp còn bao gồm việc dỡ bỏ các quy định từng hạn chế cá nhân Do Thái mua đất, cho phép Israel quản lý một số địa điểm tôn giáo nhạy cảm và tăng cường giám sát tại những khu vực do Chính quyền Palestine (PA) điều hành.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cầm bản đồ thể hiện dự án khu định cư E1 trong một cuộc họp báo gần khu định cư Maale Adumim, ở khu Bờ Tây do Israel chiếm đóng, ngày 14/8/2025 (Ảnh tư liệu: AP)
Phản ứng trước quyết định của Israel, phong trào Hamas kêu gọi người dân Palestine tại Bờ Tây gia tăng đối đầu với lực lượng chiếm đóng và những người định cư. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Jordan lên án các biện pháp nói trên là nhằm "áp đặt chủ quyền bất hợp pháp của Israel" và củng cố các khu định cư.
Phóng viên Al Jazeera tại Bờ Tây nhận định đây là bước đi nghiêm trọng và nguy hiểm nhất hướng tới sáp nhập kể từ khi Israel chiếm đóng Bờ Tây năm 1967. Theo các thỏa thuận đã ký với Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) và luật pháp quốc tế, việc lực lượng chiếm đóng đưa công dân của mình tới sinh sống tại lãnh thổ bị chiếm đóng là hành vi bị cấm.
Các biện pháp mới sẽ làm suy yếu hơn nữa quyền tự quản vốn đã rất hạn chế của PA tại Bờ Tây, nơi người Palestine chỉ được phép xây dựng và mở rộng nhà ở tại một số khu vực nhất định, trong khi phần lớn đất đai vẫn nằm dưới sự kiểm soát quân sự trực tiếp của Israel.
Về phía Israel, Văn phòng Bộ trưởng Tài chính cực hữu Bezalel Smotrich tuyên bố nước này sẽ "tiếp tục chôn vùi ý tưởng về một Nhà nước Palestine", đồng thời khẳng định việc mở rộng các khu định cư là bộ phận không thể tách rời trong chính sách của chính phủ Israel.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.