Làng chài Sông Cầu tan hoang sau bão, ngư dân vật lộn khôi phục sinh kế

Xuân Tựu, Đặng Hiếu, Nguyễn Chiến

08/11/2025 16:51 GMT+7

VTV.vn - Bão số 13 đi qua, để lại tổn thất rất lớn. Gánh chịu tổn thất nặng nề nhất là ngư dân ở các làng chài ven biển, những người bám biển mưu sinh.

Ngư dân khó xoay trở đưa hàng trăm tàu thuyền ra biển trở lại sau bão.

Ngư dân khó xoay trở đưa hàng trăm tàu thuyền ra biển trở lại sau bão.

Ngổn ngang nỗi lo, ngư dân khó xoay trở đưa hàng trăm tàu thuyền ra biển trở lại.

Là địa phương nằm ngay trên đường đi của bão số 13 (Kalmaegi), phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk phải gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất. Theo báo cáo của UBND phường Sông Cầu, bão số 13 đã khiến 2 người bị thương, 24 nhà sập hoàn toàn, hơn 910 nhà tốc mái từ 30-70%, cùng hàng loạt tường rào, công trình phụ bị hư hỏng. 

Tuy nhiên, thiệt hại nghiêm trọng nhất rơi vào ngư dân làng chài ven biển, những người sống nhờ vào biển và nghề nuôi trồng thủy sản.Cơn bão quét qua đã làm gãy vỡ 30 tàu đánh bắt, 70 tàu nhỏ phục vụ nuôi trồng bị chìm, hỏng máy, trôi dạt, gần 1.600 lồng nuôi tôm hùm của 2.000 hộ dân bị cuốn trôi, ước tính thiệt hại hơn 20 tỷ đồng. 

Một ngư dân, nghẹn giọng chia sẻ: "Tôi đã neo tàu kỹ, ràng chặt từng dây, mà sóng vẫn đánh nát. Giờ tàu mất, lồng bè hư hết, chẳng biết bắt đầu lại từ đâu. Đóng tàu mới mất đến 5 tháng, tiền thì không có. Chỉ mong Nhà nước sớm hỗ trợ để còn khôi phục sản xuất".

Đắk Lắk: Ngổn ngang nỗi lo, ngư dân khó xoay trở đưa hàng trăm tàu thuyền ra biển trở lại - Ảnh 1.

Những con tàu ngổn ngang sau bão.

Tại các khu vực nuôi trồng thủy sản, đoàn viên thanh niên và lực lượng dân quân đã cùng người dân thu gom lồng bè, kéo hàng chục tàu thuyền bị trôi dạt lên bờ để sửa chữa. Công tác khắc phục được triển khai khẩn trương nhằm bảo đảm giao thông, an toàn điện nước và vệ sinh môi trường.

Đắk Lắk: Ngổn ngang nỗi lo, ngư dân khó xoay trở đưa hàng trăm tàu thuyền ra biển trở lại - Ảnh 2.

Tàu đánh cá bị sóng đánh vào bờ ngổn ngang. Cả làng biển tan hoang sau bão.

 UBND phường Sông Cầu cho biết, chính quyền đang tổng hợp thiệt hại để đề xuất tỉnh hỗ trợ khẩn cấp, đồng thời vận động người dân chủ động sửa chữa tàu thuyền, lồng bè để sớm trở lại sản xuất khi thời tiết ổn định. Tinh thần là không để người dân nào bị bỏ lại sau bão. Mỗi tổ dân phố, mỗi đơn vị đều có lực lượng trực tiếp hỗ trợ bà con đến khi hoàn toàn ổn định.

Hiện địa phương đang nỗ lực từng ngày khôi phục lại vùng nuôi, khơi thông bến cá và khuyến khích ngư dân quay lại biển khơi. Tuy nhiên, với hàng trăm tàu hư hại nặng, hành trình đưa ngư dân Sông Cầu trở lại với biển còn đầy gian nan và nỗi lo nối dài. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.