Lạng Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền bầu cử

VTV.vn - Ứng dụng mã QR, AI và các nền tảng số, nhiều địa phương tại Lạng Sơn đang đổi mới tuyên truyền bầu cử, giúp cử tri dễ dàng tiếp cận thông tin và tích cực tham gia bầu cử.

Xã Na Sầm: Quét mã QR tra cứu thông tin cử tri, ứng cử viên

Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhờ ứng dụng chuyển đổi số, người dân xã Na Sầm (tỉnh Lạng Sơn) chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR được niêm yết tại các điểm công cộng hoặc chia sẻ trên các nhóm mạng xã hội của thôn, xã để tra cứu danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Qua đó, cử tri có thể dễ dàng tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện ngay trên điện thoại.

Lạng Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chuẩn bị bầu cử - Ảnh 1.

Anh Hứa Văn Nghệ (áo xanh), trú tại thôn 3, xã Na Sầm (Lạng Sơn) tra cứu danh sách cử tri trên điện thoại thông minh thông qua mã QR.

Anh Hứa Văn Nghệ, thôn 3, xã Na Sầm cho biết việc ứng dụng mã QR giúp cử tri tra cứu thông tin nhanh chóng, thuận tiện mà không cần đến tận nơi niêm yết. Nhờ đó người dân có thể chủ động tìm hiểu thông tin ngay tại nhà, tiết kiệm thời gian và tiếp cận thông tin đầy đủ hơn.

Bạn Hoàng Thị Luyến, thôn 5, xã Na Sầm chia sẻ: "Hiện nay việc sử dụng mã QR đã trở nên khá phổ biến, hầu hết người dân trong xã đều có thể tiếp cận và sử dụng khá dễ dàng. Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, cử tri ở nhiều lứa tuổi khác nhau đều có thể quét mã để tra cứu thông tin phục vụ cho cuộc bầu cử".

Lạng Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chuẩn bị bầu cử - Ảnh 2.

Mã QR được đặt tại các điểm bầu cử của xã Na Sầm.

Chị Đường Thị Huyền, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Na Sầm cho biết, địa phương đã tham mưu cho Ủy ban bầu cử xã xây dựng mã QR để niêm yết tại các điểm bỏ phiếu và chia sẻ trên các nhóm Zalo của thôn, xã.

Nhờ đó, cử tri chỉ cần quét mã bằng điện thoại thông minh là có thể xem thông tin của mình và các nội dung liên quan mà không cần phải đến trực tiếp nơi niêm yết.

Lạng Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chuẩn bị bầu cử - Ảnh 3.
Lạng Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chuẩn bị bầu cử - Ảnh 4.

Theo chị Huyền, nếu người dân phát hiện thông tin bị thiếu hoặc sai sót, có thể phản ánh ngay với chính quyền địa phương. Sau khi tiếp nhận, xã sẽ phối hợp với lực lượng công an cập nhật lại danh sách cử tri trên hệ thống để người dân tiếp tục theo dõi qua mã QR một cách nhanh chóng và kịp thời.

Trong kỳ bầu cử lần này, xã Na Sầm đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong nhiều khâu của công tác chuẩn bị.

Chia sẻ về những điểm mới này, ông Đỗ Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Na Sầm cho biết: "Kỳ bầu cử lần này có nhiều bước đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt, việc lập danh sách và in thẻ cử tri được thực hiện trên cơ sở khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh điện tử VNeID, phục vụ hiệu quả cho công tác bầu cử".

Lạng Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chuẩn bị bầu cử - Ảnh 5.

Ông Đỗ Minh Tuấn (bên phải), Bí thư Đảng ủy xã Na Sầm tra cứu tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên tại điểm bầu cử số 5.

Việc ứng dụng dữ liệu số đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian lập danh sách cử tri, thay thế phương thức lập danh sách thủ công trước đây. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ tham mưu phải nâng cao kỹ năng số, sử dụng thành thạo các nền tảng công nghệ để vận hành hiệu quả.

Bên cạnh đó, xã Na Sầm còn sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh và thiết kế đồ họa như PowerPoint, Canva, Photoshop… để xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền về bầu cử và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Các nội dung này được thể hiện sinh động, trực quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử, fanpage của xã cũng như các nhóm Zalo của thôn, bản.

Lạng Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chuẩn bị bầu cử - Ảnh 6.

Ông Mã Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Na Sầm.

Ông Mã Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Na Sầm cho biết, trong kỳ bầu cử năm nay, địa phương xác định ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Theo đó, xã triển khai mã QR tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa các thôn để người dân có thể quét mã, tra cứu nhanh thông tin về danh sách cử tri và các nội dung liên quan. Theo ông Trường, việc ứng dụng công nghệ đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực.

Người dân chủ động tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện hơn; các phản ánh liên quan đến danh sách cử tri cũng được gửi sớm, giúp địa phương kịp thời rà soát, điều chỉnh.

"Qua theo dõi thực tế, mức độ quan tâm và tương tác của người dân đối với công tác bầu cử tăng rõ rệt, góp phần nâng cao tính minh bạch và sự đồng thuận xã hội", ông Trường nhấn mạnh.

Phường Kỳ Lừa kết hợp công nghệ AI và tuyên truyền "đi từng ngõ, gõ từng nhà"

Không chỉ tại xã Na Sầm, công tác chuyển đổi số trong tuyên truyền bầu cử cũng được triển khai tại nhiều địa phương trong tỉnh. Tại phường Kỳ Lừa, Đoàn Thanh niên phường đã thử nghiệm sử dụng MC AI để xây dựng các video tuyên truyền, góp phần đưa thông tin về cuộc bầu cử đến gần hơn với người dân, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Lạng Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chuẩn bị bầu cử - Ảnh 7.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Kỳ Lừa thử nghiệm sử dụng MC AI để xây dựng các video tuyên truyền bầu cử. (ảnh: Đoàn TN phường Kỳ Lừa)

Anh Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Kỳ Lừa cho biết việc ứng dụng MC AI giúp xây dựng các nội dung tuyên truyền nhanh chóng chỉ bằng máy tính hoặc điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, đoàn phường cũng sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo như Gemini, ChatGPT, Canva để hỗ trợ xây dựng nội dung bài viết và thiết kế infographic phục vụ công tác tuyên truyền.

Lạng Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chuẩn bị bầu cử - Ảnh 8.
Lạng Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chuẩn bị bầu cử - Ảnh 9.

Cán bộ phường Kỳ Lừa "đi từng ngõ, gõ từng nhà" đưa thông tin bầu cử đến từng hộ dân.

Bên cạnh đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, tại phường Kỳ Lừa các cán bộ cơ sở vẫn duy trì phương thức tuyên truyền truyền thống "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để đưa thông tin về cuộc bầu cử đến gần hơn với người dân. Qua đó giúp cử tri hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Lạng Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chuẩn bị bầu cử - Ảnh 10.
Lạng Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chuẩn bị bầu cử - Ảnh 11.


Ông Hà Minh Anh, Bí thư Đảng ủy phường Kỳ Lừa cho biết, quán triệt chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn, Đảng ủy phường xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, bảo đảm thông tin đến được với từng người dân, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện.

Lạng Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chuẩn bị bầu cử - Ảnh 12.

Ông Hà Minh Anh (thứ 2 từ phải sang), Bí thư Đảng ủy phường Kỳ Lừa kiểm tra tại điểm bỏ phiếu khối 27.

"Với đặc thù là phường trung tâm của tỉnh, địa bàn rộng sau sáp nhập, dân cư đông và nhiều thành phần nghề nghiệp khác nhau, phường Kỳ Lừa đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt. Hệ thống chính trị từ chi bộ, tổ dân phố, Mặt trận và các đoàn thể được huy động tham gia tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, phát tiểu sử tóm tắt người ứng cử đến từng hộ gia đình, đồng thời giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử", ông Minh Anh nói.

Chị Sầm Thị Hoàng Anh, phường Kỳ Lừa (Lạng Sơn) cho biết, việc cán bộ đến tận nhà tuyên truyền giúp người dân nắm bắt thông tin đầy đủ hơn về cuộc bầu cử cũng như tiểu sử các ứng cử viên. Điều này khiến người dân cảm thấy yên tâm, tin tưởng hơn vào sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương.

Lạng Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chuẩn bị bầu cử - Ảnh 13.

Chị Sầm Thị Hoàng Anh (bên phải) được cán bộ phường Kỳ Lừa (Lạng Sơn) tuyên truyền, phổ biến thông tin về cuộc bầu cử.

"Nhờ được tuyên truyền qua nhiều kênh như vậy, người dân sẽ hiểu rõ hơn về các ứng cử viên để có thể lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri", chị Hoàng Anh chia sẻ.

Chị cũng bày tỏ kỳ vọng cuộc bầu cử lần này sẽ lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương cũng như của tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới.

Lạng Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chuẩn bị bầu cử - Ảnh 14.

Cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Lạng Sơn đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Cao Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn cho biết, tỉnh đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và tuyên truyền về bầu cử. Ủy ban bầu cử tỉnh đã thành lập Tổ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm hỗ trợ cập nhật thông tin, tổng hợp báo cáo tiến độ và phục vụ công tác điều hành.

Lạng Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chuẩn bị bầu cử - Ảnh 15.

Ông Cao Mạnh Tuấn (bên trái), Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Na Sầm.

"Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cũng nghiên cứu ứng dụng một số công cụ trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ xây dựng thông điệp truyền thông, biên tập nội dung tuyên truyền và giới thiệu tiểu sử người ứng cử trên các nền tảng số, giúp cử tri thuận tiện tiếp cận thông tin và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bầu cử", Ông Tuấn chia sẻ.

Có thể thấy, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền của tỉnh Lạng Sơn đã góp phần đổi mới cách tiếp cận thông tin của cử tri. Nhờ các nền tảng số, thông tin về cuộc bầu cử được lan tỏa nhanh chóng, trực quan và dễ tiếp cận hơn, giúp người dân chủ động tìm hiểu, nắm bắt đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và hướng tới tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.