Một người tử vong, 3.068 nhà và công trình phụ bị ảnh hưởng
Từ 19 giờ ngày 22/8 đến 7 giờ ngày 23/8, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại một số khu vực gồm: Mẫu Sơn 134 mm, Đình Lập 125 mm, Kiên Mộc 118 mm, Na Sầm 72 mm, phường Đông Kinh 71 mm và Thất Khê 59 mm.
Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với hoàn lưu bão số 4, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m, các khu vực trong tỉnh Lạng Sơn từ ngày 23 đến 25/8/2026 có mưa to đến mưa rất to kèm dông. Lượng mưa phổ biến từ 80 - 200 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Nhiều nơi tại Lạng Sơn mưa lớn khiến nước ngập sâu, lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức sơ tán, di dời trên 2.000 hộ dân. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn, trên 100 mm trong 3 giờ.
Mực nước trên các sông trên địa bàn tỉnh tiếp tục lên. Lúc 11 giờ ngày 23/8, tại Trạm Lạng Sơn trên sông Kỳ Cùng, mực nước đạt 256,24 m, cao hơn báo động III 0,24 m. Tại Trạm Hữu Lũng trên sông Trung, lúc 10 giờ cùng ngày, mực nước đạt 20,50 m, cao hơn báo động III 1,50 m.
Từ 5 giờ 30 phút ngày 23/8, hồ chứa nước Bản Lải tiếp tục xả lũ qua 3 cửa tràn xả sâu với lưu lượng xả 810 m³/s. Việc xả điều tiết hồ kết hợp với mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 4 làm gia tăng nguy cơ ngập lụt tại các khu vực ven sông Kỳ Cùng, sông Trung.
Các địa phương có nguy cơ bị ảnh hưởng gồm Lộc Bình, Khánh Khê, Na Sầm, Văn Lãng, Tràng Định, Thất Khê, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Thiện Tân, Vân Nham, Yên Bình và các địa bàn liên quan.
Thống kê sơ bộ ngày 23/8 cho thấy, mưa lớn đã làm một người tử vong do sạt lở đất làm sập nhà. Khoảng 3.068 nhà ở và công trình phụ bị ảnh hưởng. Trong đó, 221 nhà bị tốc mái, hư hỏng hoặc bị ảnh hưởng do sạt lở đất; khoảng 2.816 nhà bị ngập nước, gây hư hỏng nhà cửa, tài sản; 31 công trình phụ bị ảnh hưởng.
Mưa lớn kéo dài gây ngập sâu trên diện rộng tại nhiều khu dân cư. Một số khu vực bị ngập nặng tập trung tại các xã Thất Khê, Tràng Định, Na Sầm, Văn Lãng và các phường Đông Kinh, Tam Thanh, Kỳ Lừa, Lương Văn Tri, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt và tài sản của Nhân dân.
Trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, ước tính trên 2.500 ha cây trồng nông nghiệp và cây lâm nghiệp bị ngập, đổ, gãy và ảnh hưởng. Một số vườn ươm cây giống bị thiệt hại tương đối nặng. Các địa phương đang tiếp tục kiểm tra, rà soát, thống kê diện tích và xác định mức độ thiệt hại.
Mưa lớn, ngập lụt cũng ảnh hưởng đến chuồng trại chăn nuôi, gây thiệt hại về vật nuôi và thủy sản tại một số địa phương. Theo thống kê ban đầu, trên 100 con gia súc và trên 6.000 con gia cầm bị chết. Diện tích, sản lượng thủy sản bị thiệt hại đang được thống kê.
Trên các tuyến giao thông xuất hiện trên 700 điểm sạt lở, ngập úng, gây ách tắc, chia cắt cục bộ tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến việc đi lại của Nhân dân và công tác tiếp cận, ứng cứu tại một số địa bàn.
Khoảng 1.300 hộ kinh doanh tại khu vực chợ Giếng Vuông và chợ Bản Ngà, phường Kỳ Lừa, bị ngập, ảnh hưởng đến hàng hóa, tài sản và hoạt động kinh doanh.
Một số trụ sở cơ quan, đơn vị bị ngập, trong đó trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Tú Mịch bị ngập đến tầng 2; doanh trại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123 bị ngập đến khu vực sân. Một số công trình thủy lợi, cơ sở sản xuất công nghiệp, trường học, cơ sở y tế, công trình hạ tầng và tài sản của Nhà nước, Nhân dân bị ảnh hưởng, thiệt hại.
Tình hình thiệt hại tại các địa phương đang tiếp tục được rà soát, thống kê. Các số liệu trên là số liệu sơ bộ và sẽ tiếp tục được cập nhật.
Huy động khoảng 7.510 người ứng phó, cứu hộ, cứu nạn
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đã tổ chức sơ tán, di dời trên 2.000 hộ dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất đến nơi an toàn.
Các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và lực lượng tại chỗ đã trực tiếp hỗ trợ sơ tán người, di chuyển tài sản của khoảng 650 hộ dân và hộ kinh doanh tại khu vực chợ Giếng Vuông, chợ Bản Ngà và chợ Đông Kinh đến nơi an toàn.
Lực lượng chức năng đồng thời hỗ trợ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123 di chuyển đến doanh trại Đại đội 17, Phòng Tham mưu tại số 10 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Kỳ Lừa; hỗ trợ Ban Chỉ huy quân sự xã Tú Mịch di dời người, trang thiết bị và tài sản đến địa điểm an toàn.
Tổng lực lượng được huy động tham gia ứng phó, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai khoảng 7.510 người, gồm 2.378 cán bộ, chiến sĩ quân đội; 1.552 cán bộ, chiến sĩ công an; 1.080 dân quân tự vệ và khoảng 2.500 người thuộc các lực lượng khác.
Ngoài ra, Sư đoàn 3 tăng cường 385 cán bộ, chiến sĩ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng tăng cường 55 cán bộ, chiến sĩ. Các lực lượng được bố trí tại những địa bàn trọng điểm, khu vực ngập sâu, sạt lở, chia cắt để hỗ trợ Nhân dân và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
Tại các vị trí xảy ra sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, lực lượng chức năng đã tổ chức thu dọn đất đá, cây đổ, xử lý bước đầu các điểm ách tắc, từng bước bảo đảm giao thông tạm thời. Những vị trí chưa bảo đảm an toàn được rào chắn, đặt biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực, hướng dẫn và kiểm soát chặt chẽ, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Một số tuyến đường bị ảnh hưởng nặng nề do mưa, bão. Ảnh: Công an Lạng Sơn.
Các đoàn công tác của tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra tại các phường Kỳ Lừa, Tam Thanh, Đông Kinh, xã Mẫu Sơn và các xã thuộc khu vực huyện Lộc Bình cũ. Sở Xây dựng tổ chức đoàn kiểm tra các công trình giao thông, xây dựng trên địa bàn. Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức đoàn kiểm tra, đôn đốc chung và theo dõi xử lý các hồ, đập.
Các cơ quan, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi được chỉ đạo tăng cường kiểm tra, theo dõi, vận hành công trình, nhất là các hồ chứa, đập, cống và công trình có nguy cơ mất an toàn; tổ chức trực ban 24/24 giờ để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố, tình huống bất thường ngay từ giờ đầu.
Đối với hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh yêu cầu thường xuyên theo dõi mực nước hồ, lưu lượng nước đến hồ và lưu lượng xả; thông tin, cảnh báo việc vận hành xả lũ, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tài sản và các hoạt động tại khu vực hạ du.
Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục rà soát các khu dân cư, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu và chia cắt; kiên quyết tổ chức sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, ưu tiên cao nhất bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân.
Các địa phương tiếp tục duy trì chế độ trực, bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn; kiểm tra an toàn hồ, đập, công trình giao thông và hạ tầng trọng yếu.
Cùng với việc khôi phục giao thông, điện, thông tin liên lạc, nước sinh hoạt và các dịch vụ thiết yếu, các địa phương tập trung hỗ trợ gia đình có người bị thiệt mạng, các hộ có nhà ở bị hư hỏng, ngập sâu và khu vực bị chia cắt; tổ chức vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ Nhân dân khôi phục nhà ở, sản xuất và sớm ổn định đời sống.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.