Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng

Thuỳ An

19/01/2026 08:27 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (19/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.

Sáng nay, sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) di chuyển đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) để tiến hành phiên họp trù bị.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Đại hội XIV được tổ chức với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", thể hiện tinh thần xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Dự Đại hội có 1.586 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước.

Đại hội XIV có chủ đề: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 3.

Các đại biểu đến tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 4.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 5.

Đại hội XIV càng có ý nghĩa sâu sắc hơn bởi đây là Đại hội mở cánh cửa để đưa Dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên mà Việt Nam quyết tâm hiện thực hóa "2 mục tiêu 100 năm" là 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Nước. Phấn đấu để đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao; vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.