(Ảnh: Tân Hoa Xã)
Trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh kết quả tích cực từ cuộc gặp ở Busan, Hàn Quốc hồi tháng 10 năm nay. Theo đó, cuộc gặp đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng, tạo định hướng và động lực mới cho quan hệ song phương Trung Quốc - Mỹ, đồng thời phát đi tín hiệu tích cực tới thế giới.
Ông cho rằng quan hệ Trung Quốc - Mỹ đang duy trì xu thế ổn định và hợp tác cùng có lợi. Từ sau cuộc gặp Busan, quan hệ song phương nhìn chung duy trì xu thế ổn định và phát triển tích cực, được dư luận hai nước và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định thực tiễn nhiều lần cho thấy “hợp tác thì đôi bên cùng có lợi, đối đầu thì đều thiệt hại".
Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi hai bên tôn trọng, bình đẳng, mở rộng hợp tác và thu hẹp khác biệt, hướng tới lợi ích chung cho nhân dân hai nước.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới hòa bình, mong muốn các bên tiếp tục thu hẹp khác biệt, sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình công bằng, bền vững và có ràng buộc trách nhiệm, giải quyết cuộc khủng hoảng từ gốc rễ.
Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cao cuộc gặp tại Busan, cho rằng cuộc hội đàm tại Hàn Quốc diễn ra “rất tốt đẹp” và ông hoàn toàn tán đồng những đánh giá của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về quan hệ hai nước. Ông Trump khẳng định hai bên đang tích cực triển khai các nhận thức chung đạt được tại Busan.
Ông đồng thời tiết lộ hai nhà lãnh đạo đã bàn về Ukraine, một thỏa thuận thương mại có lợi cho nông dân Mỹ và vấn đề fentanyl - loại ma túy tổng hợp cực mạnh. Đáng chú ý, ông Trump đã hé lộ các cuộc gặp trực tiếp tiếp theo giữa hai nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới, cho biết ông đã nhận lời mời thăm Bắc Kinh vào tháng 4/2026, và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào cuối năm 2026.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.