(Ảnh: Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket / Getty Images)
Lãnh đạo phần cứng OpenAI Caitlin Kalinowski đã tuyên bố từ chức sau khi công ty ký thỏa thuận hợp tác với Bộ Quốc phòng Mỹ (Lầu Năm Góc) liên quan đến việc triển khai các mô hình trí tuệ nhân tạo trên hệ thống điện toán đám mây mật.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 7/3, bà Kalinowski cho biết OpenAI đã không dành đủ thời gian để xem xét kỹ trước khi đồng ý đưa các mô hình AI của mình vào hạ tầng công nghệ của Lầu Năm Góc.
Bà cho rằng trí tuệ nhân tạo có vai trò quan trọng đối với an ninh quốc gia, nhưng việc sử dụng công nghệ này cho các hoạt động giám sát trong nước mà không có sự giám sát của tòa án hoặc cho các hệ thống vũ khí tự động gây chết người mà không có sự phê chuẩn của con người cần được cân nhắc thận trọng hơn.

Tòa nhà Lầu Năm Góc nhìn từ máy bay tại Washington, 27/8/2023. (Ảnh: AP)
Reuters cho biết chưa thể liên hệ ngay với bà Kalinowski để bình luận thêm. Tuy vậy, trong các bài đăng trên mạng xã hội, bà khẳng định vẫn dành sự tôn trọng lớn đối với Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman và đội ngũ của công ty.
Theo bà Kalinowski, thỏa thuận với Lầu Năm Góc đã được công bố khi các cơ chế kiểm soát cần thiết chưa được xác định rõ. Bà cho rằng đây trước hết là vấn đề liên quan đến quản trị và cần được xem xét kỹ lưỡng hơn trước khi đưa ra quyết định.
OpenAI cho biết thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Mỹ có kèm theo các biện pháp bảo vệ bổ sung nhằm đảm bảo công nghệ của công ty được sử dụng đúng mục đích. Công ty cũng nhấn mạnh rằng các “ranh giới đỏ” của mình không cho phép sử dụng công nghệ AI cho hoạt động giám sát trong nước hoặc cho vũ khí tự động.
Trong tuyên bố gửi Reuters, OpenAI cho biết công ty nhận thức rằng nhiều người có quan điểm khác nhau về các vấn đề này và sẽ tiếp tục trao đổi với nhân viên, chính phủ và các tổ chức xã hội.
Bà Caitlin Kalinowski gia nhập OpenAI vào năm 2024 sau khi từng dẫn dắt các dự án phát triển phần cứng thực tế tăng cường tại Meta Platforms.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.