Lãnh tụ tối cao Iran bác bỏ các đề xuất nhằm giảm leo thang

VTV.vn - Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã bác bỏ những đề xuất nhằm giảm leo thang được các bên trung gian chuyển đến Tehran.

Người dân cầm tấm áp phích có hình ảnh Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại quảng trường ở trung tâm Tehran, Iran, ngày 14/3/2026 (Ảnh: AP)

Người dân cầm tấm áp phích có hình ảnh Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại quảng trường ở trung tâm Tehran, Iran, ngày 14/3/2026 (Ảnh: AP)

Tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã tổ chức phiên họp chính sách đối ngoại đầu tiên kể từ khi được bổ nhiệm. Ông có lập trường đáp trả Mỹ và Israel "rất cứng rắn và nghiêm túc".

Hai quốc gia trung gian đã chuyển các đề xuất tới Bộ Ngoại giao Iran về việc "giảm leo thang căng thẳng hoặc ngừng bắn với Mỹ". Tuy nhiên, giới chức Iran đã không cung cấp thêm chi tiết về những đề xuất hoặc các bên trung gian là nước nào.

Lãnh tụ tối cao Iran đã trả lời rằng hiện "chưa phải là thời điểm thích hợp cho hòa bình cho đến khi Mỹ và Israel bị khuất phục, chấp nhận thất bại và bồi thường". 

Lãnh tụ tối cao Iran có tiếng nói quyết định cuối cùng trong mọi vấn đề của nhà nước Cộng hòa Hồi giáo. Không có hình ảnh mới nào về ông Mojtaba Khamenei được công bố kể từ khi ông được một hội đồng giáo sĩ lựa chọn làm Lãnh tụ tối cao Iran tiếp theo vào hơn 1 tuần trước để thay cha mình - ông Ayatollah Ali Khamenei.

Lãnh tụ tối cao Iran bác bỏ các đề xuất nhằm giảm leo thang- Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Một số quan chức Iran cho biết ông Mojtaba Khamenei đã bị thương nhẹ trong các cuộc tấn công khiến cha ông thiệt mạng. Trong khi đó, giới chức Mỹ cho rằng ông bị thương nặng.

Cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran đã bước sang tuần thứ 3 với ít nhất 2.000 người thiệt mạng và chưa có dấu hiệu kết thúc. Eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa phần lớn. Các đồng minh của Mỹ từ chối yêu cầu hỗ trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump để mở lại tuyến đường thủy quan trọng này, làm giá năng lượng tăng vọt và gây lo ngại về lạm phát.

Trong thông điệp công khai đầu tiên kể từ khi được lựa chọn, được đài truyền hình nhà nước công bố vào tuần trước, tân Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố rằng eo biển Hormuz nên được duy trì đóng cửa như một công cụ gây áp lực lên "đối thủ của Iran". Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump đã bác bỏ nỗ lực của các đồng minh Trung Đông nhằm bắt đầu các cuộc đàm phán ngoại giao hướng tới chấm dứt chiến tranh với Iran.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.