Tình trạng vi phạm nồng độ cồn hiện vẫn tiếp diễn, dù chế tài xử phạt đã tăng mạnh, mức phạt tiền cao nhất lên tới 40 triệu đồng và tước bằng lái đến 24 tháng. Chỉ trong 6 tháng đầu năm lực lượng Cảnh sát giao thông trên cả nước đã phát hiện và xử lý trên 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Tại Lào Cai, công tác kiểm tra, xử lý được triển khai thường xuyên, liên tục trên nhiều tuyến đường. Ghi nhận tại một chốt kiểm tra, chỉ trong khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 trường hợp điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia.
Bà Lê Thị Luận, Tổ trưởng Tổ dân phố 31, phường Lào Cai, cho rằng việc sử dụng rượu, bia khi lái xe tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo bà, việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý là cần thiết để phòng ngừa tai nạn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
Theo Trung tá Nguyễn Thành Công, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai, do đặc thù tập quán sinh hoạt đồng bào, tình trạng sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông vẫn còn xảy ra. Tuy nhiên, mọi trường hợp vi phạm đều được xử lý nghiêm theo đúng quy định, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Để kiềm chế tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện sử dụng bia rượu, Công an tỉnh Lào Cai đã mở nhiều đợt cao điểm kiểm tra khép kín ở nhiều khung giờ khác nhau, đặc biệt tập trung vào ban đêm tại các tuyến đường nội thị trọng điểm, khu vực nhiều nhà hàng, quán ăn trên địa bàn toàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã phát hiện 1.855 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Ngăn chặn "ma men sau tay lái" không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng. Điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi người dân khi tham gia giao thông. Chỉ khi việc tuân thủ pháp luật trở thành hành vi thường nhật, không phải hành động đối phó, thì mới có thể chấm dứt những vụ tai nạn thương tâm do rượu bia gây ra.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.