Nhiều người không thể ngờ rằng, chính từ những chai dầu gió hết sức quen thuộc và được sử dụng mỗi ngày, lại đang trở thành miếng mồi ngon, béo bở cho những kẻ trục lợi, bất chấp sức khỏe cộng đồng. Nhiều đối tượng đã tổ chức cả một đường dây làm giả dầu gió quy mô lớn, được điều hành bài bản và tinh vi dưới vỏ bọc doanh nghiệp.
Người dân chia sẻ: "Thấy xe, shipper chuyển hàng đến đi. Dầu gió có lúc còn vứt ra ngoài này sặc mùi luôn, vậy là đã rõ ràng rồi."
Từ những chai dầu gió bị vứt bừa bãi trong bãi rác, cơ quan chức năng đã lần ra dấu vết và bóc trần một đường dây sản xuất, buôn bán dầu gió giả có tổ chức.

Sau quá trình điều tra, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP Hồ Chí Minh cùng các đơn vị nghiệp vụ đã bắt quả tang 17 đối tượng đang thực hiện pha chế, chiết xuất dầu giả. Nhiều tang vật đã bị thu giữ tại hiện trường.
Đối tượng bị bắt thừa nhận: "Em biết lỗi mình, cũng vì kinh tế em làm mặt hàng này, có suy nghĩ là làm hết lô hàng này thôi rồi không làm nữa".
Những sản phẩm được các đối tượng gắn nhãn mác sản xuất tại Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan… Thế nhưng trên thực tế, tất cả đều được pha chế tại một khu vực hẻo lánh ở xã Bà Điểm, TP Hồ Chí Minh, từ các loại hóa chất trôi nổi không rõ nguồn gốc.

Trung tá Trương Văn Thanh, Đội phó Đội 2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Tâm đã nghĩ ra việc lấy nguyên liệu, công thức của công ty để mua các sản phẩm thật, có giá trị cao của nước ngoài để sản xuất thành một sản phẩm nước ngoài. Là người am hiểu và có kiến thức tìm hiểu sản phẩm hóa chất vì có thời gian bán hàng tại chợ Kim Biên. Tâm mua sản phẩm thật về nghiên cứu để mua hóa chất về pha chế, thực hiện làm giả."
Đi sâu kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều can nhựa, thùng phuy chứa hóa chất không rõ nguồn gốc được tập kết tại phòng sang chiết thành phẩm. Trong đó có cả hoạt chất Cosman VBE – loại chất làm nóng da, hỗ trợ tan mỡ giảm cân, mang tem nhãn xuất xứ từ Trung Quốc. Bên cạnh đó là hệ thống máy móc sang chiết dầu giả các thương hiệu nổi tiếng, thậm chí có dầu giả được bơm vào… đầu lọc thuốc lá.

Trung tá Trương Văn Thanh nói thêm: "Hồng là vợ Tâm, trực tiếp điều hành, chỉ đạo nhóm nhân viên thực hiện các công đoạn sản xuất, mua bán hàng để thu lợi bất chính, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến Dầu gió xanh Con Ó".
Trước vụ việc nghiêm trọng này, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi UBND 168 phường, xã, đặc khu cùng các cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh dược phẩm… yêu cầu rà soát, báo cáo tình hình kinh doanh, sử dụng các sản phẩm giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ nên mua thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở hợp pháp, tránh tiền mất – tật mang từ những sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhãn mác giả mạo và nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.