Latvia cáo buộc UAV Nga xâm nhập không phận, gây cháy tại kho chứa dầu

VTV.vn - Quân đội Latvia cho biết một số UAV đã xâm nhập không phận Latvia từ Nga trong đêm 7/5, trong đó 2 UAV bị rơi và một chiếc gây cháy tại một kho chứa dầu.

Cảnh sát gần hiện trường vụ rơi UAV ở Rezekne, Latvia (Ảnh: Delfi)

Cảnh sát gần hiện trường vụ rơi UAV ở Rezekne, Latvia (Ảnh: Delfi)

"Một số UAV Nga đã xâm nhập không phận Latvia" - quân đội Latvia tuyên bố, đồng thời cho thêm rằng 2 trong số UAV này "đã bị rơi".

Latvia là quốc gia thành viên EU và NATO giáp biên giới với Nga.

Theo Cảnh sát quốc gia Latvia, một trong những UAV Nga đã rơi xuống một kho chứa dầu ở Rezekne, phía Đông nước này. đám cháy đã bùng phát nhưng nhanh chóng được lực lượng cứu hỏa địa phương khống chế.

"Chừng nào sự gây hấn của Nga đối với Ukraine còn tiếp diễn, những sự cố như vậy sẽ có thể lặp lại, khi máy bay không người lái nước ngoài xâm nhập hoặc tiếp cận không phận Latvia" - quân đội Latvia bình luận.

Trước đó, một số UAV Nga đã xâm nhập không phận Latvia và nước láng giềng Estonia vào tháng 3 năm nay.

Latvia cáo buộc UAV Nga xâm nhập không phận, gây cháy tại kho chứa dầu - Ảnh 1.

Nỗ lực dập tắt đám cháy sau vụ tấn công UAV của Nga tại vùng Kharkio, Ukraine, ngày 6/5/2026 (Ảnh:Cơ quan Cứu hộ Khẩn cấp Ukraine/AP)

Một UAV đã đâm vào ống khói của nhà máy điện Auvere ở Estonia  - Cơ quan An ninh nội bộ Estonia (ISS) cho biết trong một tuyên bố, trong khi một chiếc khác rơi xuống lãnh thổ Latvia.

"Đây là hậu quả của cuộc chiến tranh quy mô lớn của Nga" - Tổng Giám đốc ISS Margo Palloson thông tin, bày tỏ lo ngại về việc "những sự cố tương tự sẽ tái diễn trong tương lai".

Khu vực châu Âu đang trong tình trạng báo động cao sau khi các vụ UAV xâm phạm không phận NATO lên đến mức chưa từng có vào tháng 9/2025. Thực tế này khiến các nhà lãnh đạo châu Âu nhất trí xây dựng một "bức tường chống máy UAV" dọc biên giới để phát hiện, theo dõi và đánh chặn tốt hơn các máy bay không người lái vi phạm không phận châu Âu.

Vào tháng 11/2025, các quan chức quân sự NATO cho biết một hệ thống chống máy bay không người lái mới của Mỹ đã được triển khai đến sườn phía Đông của liên minh quân sự này.

Và sau một vụ vi phạm không phận Ba Lan, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã tuyên bố thành lập chương trình Eastern Sentry nhằm mục đích ngăn chặn các vụ xâm phạm tiếp theo của UAV Nga.

Điện Kremlin đã bác bỏ các cáo buộc, cho rằng việc tố Nga đứng sau một số vụ bay máy bay không người lái không xác định ở châu Âu là "vô căn cứ"

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.