Người dân tham dự triển lãm máy bay không người lái năm 2026 tại Riga, Latvia, ngày 27/5/2026 (Ảnh minh họa: Xinhua)
Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs đã công bố thông tin về việc nước này sẽ xây dựng nhà máy sản xuất UAV chung với Ukraine
Các máy bay không người lái của Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào khu vực Tây Bắc nước Nga trong những tháng gần đây, bao gồm cả cơ sở hạ tầng năng lượng ở vùng Leningrad, gần St. Petersburg. Một số UAV đã đi chệch hướng và rơi xuống Latvia, Estonia, Litva và Phần Lan.
Moscow đã cảnh báo các nước Baltic không nên cho phép Ukraine sử dụng không phận của nước họ để tấn công, nói rằng điều đó có thể dẫn đến hành động trả đũa từ Nga.
Thủ tướng Kulbergs đã công bố dự án nhà máy sản xuất UAV chung với Ukraine trong chuyến thăm căn cứ quân sự Luznava ở vùng Latgale, phía Đông Latvia vào cuối tháng 6. Dự án này nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác giữa Latvia và Ukraine trong ngành công nghiệp quốc phòng.
"Latvia sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng nhà máy sản xuất máy bay không người lái chung với Ukraine được xây dựng càng sớm càng tốt và đặt tại khu vực biên giới" - ông Kulbergs nói với các phóng viên.

Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs (Ảnh: AP)
Ông Kulbergs cho biết Latvia có kế hoạch triển khai máy bay không người lái đánh chặn dọc theo biên giới với Nga và Belarus trong vòng hai tháng tới.
"Nếu có mối đe dọa từ máy bay không người lái, chúng ta sẽ không phải điều động máy bay chiến đấu mỗi lần. Đó là một giải pháp rất tốn kém và hiệu quả, nhưng nó không phải là giải pháp tốt nhất hay hiệu quả nhất" - ông nói.
Đầu tháng 6 này, Thủ tướng Kulbergs tiết lộ rằng Latvia đã đưa ra một quyết định "bí mật" liên quan đến việc máy bay không người lái của Ukraine xâm nhập không phận nước này, nhưng từ chối tiết lộ bất kỳ chi tiết nào.
Vào tháng 5, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cho biết Ukraine đang chuẩn bị phóng máy bay không người lái chống lại Nga từ các quốc gia Baltic để rút ngắn thời gian bay. SVR cáo buộc Latvia đã cho phép Ukraine sử dụng lãnh thổ của mình cho các hoạt động này.
Nga đã cảnh báo rằng các nước phương Tây đã trở thành những bên tham gia vào cuộc xung đột trên thực tế bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow sẽ không tấn công một quốc gia thành viên NATO, trừ khi bị tấn công trước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.