Lầu Năm Góc "bật đèn xanh" cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine

Quỳnh Chi (T/h)

02/11/2025 10:51 GMT+7

VTV.vn - Lầu Năm Góc đã bật đèn xanh cho Nhà Trắng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sau khi đánh giá rằng việc này sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến kho dự trữ của Mỹ.

Tên lửa Tomahawk được phóng từ trên bộ (Ảnh: Bộ Chiến tranh)

Tên lửa Tomahawk được phóng từ trên bộ (Ảnh: Bộ Chiến tranh)

Đầu tháng 11 này, trong bữa trưa làm việc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng ông không muốn cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Nguyên nhân được đưa ra là: "Chúng tôi không muốn trao đi những thứ chúng tôi cần để bảo vệ đất nước mình".

Bộ Tham mưu Liên quân đã thông báo cho Nhà Trắng về đánh giá trên vào đầu tháng 11 này, ngay trước khi ông Trump gặp ông Zelensky. Hiện Tổng thống Ukraine đang thúc đẩy việc sử dụng tên lửa Tomahawk để nhắm mục tiêu hiệu quả hơn vào các cơ sở dầu mỏ và năng lượng sâu trong lãnh thổ Nga. Tên lửa Tomahawk có tầm bắn khoảng 1.600 km.

Đánh giá này đã làm yên lòng các đồng minh châu Âu của Mỹ. Ông Trump đã nói chỉ vài ngày trước cuộc gặp với ông Zelensky rằng Mỹ có "rất nhiều tên lửa Tomahawk" có thể cung cấp cho Ukraine.

Do đó, các quan chức Mỹ và châu Âu đã rất ngạc nhiên khi Tổng thống Trump đột ngột thay đổi ý định vài ngày sau đó. Trong bài phát biểu khai mạc bữa trưa làm việc tại Nhà Trắng với ông Zelensky, ông Trump tuyên bố rằng Mỹ cần tên lửa Tomahawk. Sau đó, ông nói với ông Zelensky rằng Mỹ sẽ không cung cấp chúng cho Ukraine, ít nhất là chưa.

Lầu Năm Góc "bật đèn xanh" cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine  - Ảnh 1.

(Ảnh: Futureuae.com)

Quyết định của Trump được đưa ra một ngày sau khi ông có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Putin nói với Tổng thống Trump rằng tên lửa Tomahawk có thể tấn công các thành phố lớn của Nga như Moscow và St. Petersburg. Điều này sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể đến tình hình chiến trường, nhưng sẽ làm tổn hại đến mối quan hệ Mỹ - Nga.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Các nguồn tin trước đó cho biết ông Trump chưa hoàn toàn loại bỏ tên lửa Tomahawk khỏi bàn đàm phán. Và chính quyền Mỹ đã vạch ra kế hoạch cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine một cách nhanh chóng nếu Tổng thống Trump ra lệnh. 

Mặc dù Lầu Năm Góc không lo ngại về kho dự trữ, các quan chức quốc phòng Mỹ vẫn đang vật lộn với cách Ukraine sẽ huấn luyện và triển khai tên lửa này. Theo đó, vẫn còn một số vấn đề vận hành cần được giải quyết để Ukraine có thể sử dụng tên lửa Tomahawk một cách hiệu quả.

Một câu hỏi nổi bật là Ukraine sẽ phóng tên lửa Tomahawk như thế nào nếu Mỹ cung cấp. Tomahawk thường được phóng từ tàu nổi hoặc tàu ngầm, nhưng Hải quân Ukraine đang bị suy yếu nghiêm trọng. Vì vậy, tên lửa có thể sẽ cần phải được phóng trên bộ. Thủy quân Lục chiến và Lục quân Mỹ đã phát triển các bệ phóng trên mặt đất có thể được cung cấp cho Ukraine. Việc có cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine hay không vẫn sẽ là quyết định cuối cùng để lại cho Tổng thống Trump.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.