Lầu Năm Góc công bố chi phí cho cuộc chiến với Iran

VTV.vn - Lầu Năm Góc cho biết chi phí Mỹ dành cho cuộc xung đột với Iran đến nay đã tăng khoảng 4 tỷ USD so với ước tính được công bố cách đây hai tuần.

Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ thực hiện nhiệm vụ tại Trung Đông. (Ảnh: Xinhua/Shutterstock)

Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ thực hiện nhiệm vụ tại Trung Đông. (Ảnh: Xinhua/Shutterstock)

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ, chi phí Mỹ dành cho cuộc xung đột với Iran đến nay đã lên tới 29 tỷ USD, tăng khoảng 4 tỷ USD so với ước tính được công bố cách đây hai tuần, trong bối cảnh Quốc hội Mỹ ngày càng lo ngại về gánh nặng tài chính chiến tranh cũng như nguy cơ suy giảm kho dự trữ vũ khí của Washington.

Thông tin được đưa ra trong phiên điều trần kéo dài gần 4 giờ tại Quốc hội Mỹ, nơi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đối mặt hàng loạt chất vấn từ cả nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa liên quan chiến lược của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Iran, khả năng duy trì năng lực quân sự dài hạn cũng như tình trạng hao hụt đạn dược và khí tài.

Theo kiểm soát viên tài chính Lầu Năm Góc Jay Hurst, phần lớn khoản chi bổ sung được dùng để thay thế đạn dược, sửa chữa trang thiết bị quân sự và duy trì hoạt động tác chiến tại khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, con số 29 tỷ USD hiện chưa bao gồm chi phí sửa chữa hoặc tái thiết các căn cứ quân sự Mỹ bị hư hại trong các cuộc giao tranh gần đây.

Tại phiên điều trần, Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth bác bỏ nhận định cho rằng kho vũ khí của Mỹ đang cạn kiệt do chiến sự kéo dài.

"Tôi phản đối cách mô tả rằng kho đạn dược của quân đội đang bị suy giảm nghiêm trọng. Điều đó không đúng", ông Hegseth nói, đồng thời khẳng định chính quyền đương nhiệm đang thúc đẩy tăng cường sản xuất quốc phòng để đáp ứng nhu cầu quân sự.

Lầu Năm Góc công bố chi phí cho cuộc chiến với Iran- Ảnh 1.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth điều trần trước Tiểu ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện về quốc phòng, ngày 12/5/2026. (Ảnh: AP)

Tuy vậy, nhiều nghị sĩ vẫn bày tỏ lo ngại về khả năng sẵn sàng chiến đấu lâu dài của quân đội Mỹ. Chủ tịch Tiểu ban Quốc phòng Hạ viện, nghị sĩ Cộng hòa Ken Calvert, cảnh báo cuộc xung đột với Iran có thể làm suy yếu năng lực ứng phó của Washington trước các cuộc khủng hoảng quy mô lớn trong tương lai.

"Những câu hỏi vẫn tồn tại về việc liệu chúng ta có đang xây dựng đủ chiều sâu và độ tin cậy cần thiết cho một cuộc xung đột cường độ cao hay không", ông Calvert nhấn mạnh.

Khi được hỏi về kế hoạch chấm dứt chiến sự - vấn đề hiện chưa đạt được đồng thuận tại Quốc hội - Bộ trưởng Hegseth cho biết Washington "có phương án leo thang nếu cần thiết", đồng thời cũng chuẩn bị các kịch bản điều chỉnh lực lượng và tái bố trí tài sản quân sự.

Phiên điều trần cũng cho thấy những bất đồng ngày càng lớn giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Thượng nghị sĩ Mitch McConnell cho rằng nhiều quốc gia châu Âu đang cảm thấy Mỹ giảm dần vai trò lãnh đạo tại liên minh quân sự này.

Quan hệ giữa chính quyền Trump và NATO trở nên căng thẳng sau khi nhiều nước châu Âu từ chối tham gia hỗ trợ chiến dịch bảo vệ eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu khí toàn cầu - sau các cuộc không kích nhằm vào Iran hồi tháng 2.

Lãnh đạo Anh, Đức, Pháp cùng Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho rằng NATO là liên minh phòng thủ và không có nghĩa vụ tham gia một cuộc chiến mang tính tấn công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.