Một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, tháng 10/2025 (Ảnh: Getty Images)
Thông báo được ông Sean Parnell, người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc, đăng trên nền tảng mạng xã hội X, song không nêu tên cụ thể các phóng viên hay cơ quan truyền thông được cấp quyền. Tuy nhiên, nhiều trang tin cánh hữu và ủng hộ Tổng thống Donald Trump như The Gateway Pundit, Human Events, LindellTV, Frontlines (thuộc tổ chức Turning Point USA) và The National Pulse cho biết họ nằm trong nhóm được phê duyệt.
Tuần trước đó, Lầu Năm Góc bắt đầu hạn chế quyền ra vào tòa nhà, chỉ cho phép các phóng viên ký vào tài liệu 21 trang quy định chi tiết về việc lấy tin, chụp ảnh, đỗ xe và các hoạt động nghề nghiệp khác. Hàng chục phóng viên của các hãng tin lớn - gồm New York Times, Reuters, cùng các đài truyền hình quốc gia - đã từ chối ký và nộp lại thẻ báo chí, cho rằng quy định mới hạn chế nghiêm trọng quyền tự do báo chí.
Bất chấp việc bị cấm vào tòa nhà, các cơ quan này vẫn tiếp tục đưa tin mạnh mẽ về hoạt động quân sự của Mỹ, trong đó có các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền ngoài khơi Caribe bị chính quyền Tổng thống Trump cáo buộc liên quan tới vận chuyển ma túy.
Ông Parnell mô tả nhóm phóng viên mới là "đại diện cho phổ rộng của các cơ quan truyền thông độc lập và nền báo chí mới", đồng thời ca ngợi họ đã "vượt qua sự dối trá của truyền thông dòng chính để mang tin thật đến với người dân Mỹ". Ông tuyên bố, hơn 60 phóng viên mới đã được cấp quyền, bên cạnh 26 người còn ở lại từ nhóm cũ, trong đó có One America News Network và The Epoch Times, nghĩa là hơn một nửa đội ngũ báo chí tại Lầu Năm Góc hiện nay là người mới.
Trong nhóm mới, đáng chú ý có LindellTV - kênh truyền hình trực tuyến do doanh nhân Mike Lindell, Giám đốc điều hành hãng MyPillow và là người ủng hộ trung thành của ông Trump - điều hành. LindellTV viết trên X rằng việc được tham gia đội ngũ phóng viên Lầu Năm Góc là "chiến thắng lớn cho tự do ngôn luận và báo chí chân thực".
Mặc dù vậy, quy định mới của Lầu Năm Góc vấp phải nhiều chỉ trích, đặc biệt là điều khoản cấm phóng viên "xúi giục nhân viên chính phủ tiết lộ thông tin mật" - điều mà các chuyên gia pháp lý cho rằng có thể cản trở hoạt động điều tra báo chí thông thường.
Dù vậy, một số nhân vật cánh hữu như Tim Pool, nhà bình luận có hàng triệu người theo dõi, cho rằng những lo ngại này bị phóng đại và tuyên bố công ty của ông, Timcast Media, đã ký chấp thuận quy định, song sẽ "ưu tiên quyền được biết của công chúng nếu có xung đột giữa chính sách và lợi ích xã hội".
Việc Lầu Năm Góc tái cấu trúc đội ngũ báo chí được xem là bước đi thể hiện sự thay đổi trong quan hệ giữa chính quyền Tổng thống Trump và truyền thông Mỹ, khi Nhà Trắng tìm cách thúc đẩy các kênh phi truyền thống trong chiến lược truyền thông của mình.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.