Tàu hải quân của UAE tuần tra bên cạnh các tàu chở hàng và tàu chở dầu ở eo biển Hormuz, ngày 11/3/2026 (Ảnh: AP)
Lầu Năm Góc đã gửi yêu cầu cấp thêm thêm 200 tỷ USD cho cuộc chiến chống Iran tới Nhà Trắng. Khi được hỏi về con số này tại một cuộc họp báo hôm 19/3, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth đã không trực tiếp xác nhận số tiền, nói rằng con số có thể thay đổi.
Ông nói thêm: "Chúng tôi sẽ quay lại Quốc hội và các đồng nghiệp của chúng tôi ở đó để đảm bảo rằng chúng tôi được cấp đủ kinh phí".
Đây là một con số cực kỳ cao và được cộng thêm vào khoản kinh phí bổ sung mà Bộ Chiến tranh đã nhận được trong năm 2025 trong dự luật cắt giảm thuế lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Yêu cầu trên cần phải được Quốc hội Mỹ phê duyệt và hoàn toàn không rõ liệu khoản chi này có nhận được sự ủng hộ chính trị hay không.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: AP)
Quốc hội Mỹ đã chuẩn bị cho một yêu cầu chi tiêu mới nhưng không rõ liệu Nhà Trắng đã chuyển tiếp yêu cầu cấp ngân sách mới này của Lầu Năm Góc để Quốc hội Mỹ xem xét hay chưa. Bất kỳ khoản cấp ngân sách mới nào cũng cần được Quốc hội phê duyệt, bởi Quốc hội Mỹ chưa cho phép tiến hành cuộc chiến chống Iran và đang ngày càng tỏ ra lo ngại về quy mô, chiến lược của chiến dịch quân sự.
Số tiền được yêu cầu sẽ là một khoản tăng đáng kể cho ngân sách hàng năm của Lầu Năm Góc - mà Quốc hội Mỹ đã phê duyệt ở mức hơn 800 tỷ USD cho năm tài chính hiện tại. Con số này cộng thêm khoảng 150 tỷ USD mà Quốc hội Mỹ đã cấp cho Bộ Chiến tranh trong dự luật cắt giảm thuế năm 2025 phần lớn dành cho các dự án cụ thể và nâng cấp tổng thể hoạt động của Lầu Năm Góc.
Một số người ủng hộ quân đội mạnh mẽ nhất tại Quốc hội Mỹ hoan nghênh việc tăng chi tiêu như một cách để nâng cấp khả năng phòng thủ của Washington trước các mối đe dọa mới nổi. Trong khi đó, chắc chắn những người khác sẽ chỉ ra chăm sóc sức khỏe và các nhu cầu trong nước khác được coi là ưu tiên quan trọng hơn.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.