Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Hướng tới kỷ lục thế giới với màn diễu hành 500 xe bán tải

VTV.vn - Đắk Lắk lần đầu tổ chức Lễ hội Sầu riêng cấp tỉnh với 17 hoạt động hoành tráng, hướng tới xác lập kỷ lục Guinness thế giới bằng màn diễu hành 500 xe bán tải.

Chiều nay (20/7), tại Hà Nội, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp báo và chính thức ra mắt đại sứ truyền thông cho Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026. Với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk: Kết nối - Vươn xa”, đây là lần đầu tiên ngày hội nông sản này được nâng tầm tổ chức với quy mô cấp tỉnh.

Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban tổ chức cho biết, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9/2026 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc và các xã trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. cùng các vùng trồng sầu riêng trọng điểm. Đêm khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 và tiếp sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đắk Lắk vào lúc 20h ngày 15/8. 

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Hướng tới kỷ lục Guinness với màn diễu hành 500 xe bán tải - Ảnh 1.

Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026

Thông qua chuỗi sự kiện này, Đắk Lắk kỳ vọng không chỉ quảng bá mạnh mẽ thương hiệu sầu riêng và tôn vinh người nông dân, doanh nghiệp, mà còn đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời đánh thức tiềm năng du lịch nông nghiệp gắn liền với bản sắc văn hóa độc đáo của Tây Nguyên. 

Để hiện thực hóa kỳ vọng đó, lễ hội năm nay được thiết kế với 17 hoạt động phong phú, dự kiến thu hút khoảng 300.000 lượt du khách. Trong đó, điểm nhấn bùng nổ thu hút sự chú ý lớn nhất chính là chuỗi chương trình hướng tới xác lập các kỷ lục quốc gia và kỷ lục Guinness thế giới.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Hướng tới kỷ lục Guinness với màn diễu hành 500 xe bán tải - Ảnh 2.

Trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 sẽ đấu giá 200 ha vườn sầu riêng.

Ông Trần Hồng Tiến - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, điểm nhấn lớn nhất của lễ hội là màn diễu hành của khoảng 500 xe ô tô bán tải chở sầu riêng, mang theo hình ảnh và sắc màu đặc trưng của nông sản địa phương di chuyển từ Krông Pắc về Buôn Ma Thuột. Hoạt động này đang hướng tới xác lập Kỷ lục Guinness thế giới.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Hướng tới kỷ lục Guinness với màn diễu hành 500 xe bán tải - Ảnh 3.

Ông Trần Hồng Tiến - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Lễ hội thông tin về các hoạt động nổi bật của lễ hội.

Quy tụ hàng trăm đầu bếp, nghệ nhân ẩm thực với quy mô từ 150 - 200 gian hàng. Tại đây sẽ giới thiệu 102 món ăn độc đáo được chế biến từ sầu riêng nhằm xác lập Kỷ lục Việt Nam, mở ra hướng đi mới cho ngành chế biến sâu.

Bên cạnh công trình Tháp sầu riêng được trưng bày tại Quảng trường 10/3 (phường Buôn Ma Thuột) — nơi hứa hẹn trở thành biểu tượng check-in và tham quan đầy hấp dẫn, lễ hội còn hướng tới mục tiêu kiến tạo một hệ sinh thái bền vững. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động giải trí đơn thuần, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 sở hữu chuỗi sự kiện kinh tế - văn hóa có chiều sâu, mà trọng tâm là Hội nghị xúc tiến đầu tư và phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Hướng tới kỷ lục Guinness với màn diễu hành 500 xe bán tải - Ảnh 4.

Ban tổ chức ra mắt 3 Đại sứ Truyền thông của lễ hội.

Bên cạnh các hội nghị chiến lược, chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế cũng hứa hẹn mang lại nhiều điều thú vị, tiêu biểu là hoạt động đấu giá sản phẩm sầu riêng ngay tại các khu vườn trải nghiệm, kết hợp với không gian trưng bày, quảng bá chuyên ngành sầu riêng và các sản phẩm OCOP đạt chuẩn. Song song với các sự kiện kinh tế, phần "hội" cũng sẽ vô cùng bùng nổ với đêm đại nhạc hội hoành tráng, các màn diễu hành đường phố rực rỡ sắc màu và chương trình “Check-in Lễ hội - Nhận quà liền tay” mang đến hàng ngàn voucher hấp dẫn cho du khách trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Hướng tới kỷ lục Guinness với màn diễu hành 500 xe bán tải - Ảnh 5.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa“.

Lần đầu tiên, một lễ hội nông sản được tổ chức theo mô hình kết nối toàn diện: Vùng nguyên liệu – Chế biến – Thương mại – Du lịch – Văn hóa. Thông qua đó, Đắk Lắk kỳ vọng sẽ thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư vào chế biến sâu, hoàn thiện hạ tầng logistics, đưa địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.