Lễ hội năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 1/2/2026 đến ngày 21/2/2026 (nhằm ngày 14 tháng Chạp đến mùng 5 Tết).
Tái hiện Tết truyền thống từ cảm hứng làng nghề
Chia sẻ tại buổi họp báo, Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên - Nguyễn Hồng Phúc - cho rằng, năm 2025, mọi người đã phải "rất nỗ lực và bản lĩnh" để hòa nhập với sự đổi mới của đất nước và của thành phố. Bước sang năm 2026 Bính Ngọ, theo ông, đây là năm "tăng tốc" từ nền tảng vững vàng của năm cũ. Chính vì vậy ban tổ chức đã rất trăn trở để cuối cùng chọn được chủ đề Lễ hội Tết Việt 2026 là "Đẹp xưa trong rạng rỡ hôm nay" vừa giữ vũng bản sắc vừa thể hiện được sự vươn mình của một siêu đô thị hiện đại.

Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên - Nguyễn Hồng Phúc - chia sẻ tại họp báo
Không gian Đẹp xưa thể hiện sự kiên định trong việc tái hiện những nét đẹp truyền thống ngày Tết của dân tộc, lấy cảm hứng từ các làng nghề truyền thống. Người dân và du khách đến lễ hội sẽ bắt gặp những hình ảnh gợi nhớ đến Tết như ụ rơm vàng, đường mai vàng, cây nêu… Đặc biệt, Phố Ông đồ năm nay được đầu tư công phu với hơn 50 "ông đồ" trẻ, bày mực tàu giấy đỏ dọc mặt tiền các tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai… Không chỉ "xin chữ" đầu năm, người dân và du khách còn có thể viết ước nguyện ngày xuân tại không gian này.

Phố Ông đồ luôn là điểm nhấn yêu thích của Lễ hội Tết Việt
Lý giải về băn khoăn của nhiều người, liệu năm sau Lễ hội Tết Việt có tiếp tục được tổ chức khi Nhà Văn hóa Thanh niên chuẩn bị xây dựng, ông Nguyễn Hồng Phúc thông tin: "Bất cứ ở không gian nào thì lễ hội Tết Việt cũng sẽ diễn ra bởi đây là niềm vui của người dân TP Hồ Chí Minh mỗi dịp Tết đến xuân về". Theo Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên, dù công trình đã làm lễ khởi công, lãnh đạo vẫn quyết định giữ lại trong một chừng mực thời gian để có thể tổ chức Lễ hội Tết Việt thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến đời sống tinh thần của người dân.
Tết rộn ràng, nghĩa tình lan tỏa
Bên cạnh phần "Đẹp xưa", khu vực sân 4A năm nay được ban tổ chức dành cho không gian "Rạng rỡ hôm nay" thông qua triển lãm nghệ thuật Đại mã khai xuân. Trọng tâm triển lãm là hệ thống 6 không gian nghệ thuật. Mỗi không gian đại diện cho một sức mạnh nội tại, phản chiếu những giá trị phổ quát mà con người thường tìm kiếm khi bước sang năm mới. Các không gian được thiết kế như những tác phẩm độc lập nhưng kết nối chặt chẽ với nhau, tạo thành hành trình trải nghiệm xuyên suốt cho người dân và du khách.
Tương tác với không gian này là các hình ảnh giới thiệu những công trình tiêu biểu của thành phố, trong đó có công trình xây dựng mới của Nhà Văn hóa Thanh niên; Đường thư pháp - nơi kết nối truyền thống và hiện tại, mang những lời chúc tốt lành gửi đến mọi người, mọi nhà; cùng hình ảnh về một thành phố khoa học, hiện đại, thông minh với chuyển đổi số, phát triển công nghệ, ứng dụng AI…

Đường mai vàng khoe sắc
Ngoài ra, du khách đến lễ hội còn có thể tham quan, trải nghiệm các khu vực trưng bày sản phẩm thanh niên khởi nghiệp, đặc sản vùng miền đến từ An Giang, cùng chuỗi hoạt động ẩm thực, vui chơi, giải trí và giao lưu cộng đồng. Xuyên suốt lễ hội là các chương trình nghệ thuật đa dạng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, đặc biệt là giới thiệu đến người dân và du khách một số di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO công nhận.
Phần hoạt động chăm lo Tết cho người yếu thế cũng được nhấn mạnh tại họp báo. Nghệ sĩ Quỳnh Hoa - Phó Giám đốc Nhà hát Thanh niên - cho rằng, Tết là dịp lan tỏa tình yêu thương và các giá trị tốt đẹp và các hoạt động tình nguyện sẽ được triển khai trong phạm vi rộng hơn, với nhiều hoạt động ý nghĩa hơn.


Lễ hội Tết Việt là điểm hẹn không thể thiếu của người dân TP Hồ Chí Minh mỗi dịp Tết đến xuân về
Ngay trong lễ khai mạc, ban tổ chức sẽ trao tặng 200 phần quà (1.000.000 đồng/suất) cho các em thiếu nhi khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó là chương trình Gala 13 năm Gắn kết yêu thương chăm lo cho 500 em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi vì COVID-19 và trẻ mồ côi tại các mái ấm, nhà mở; 250 bệnh nhi Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh; chương trình Vượt sóng Xuân 2026 chăm lo 500 em khuyết tật tại các trường, trung tâm nuôi dưỡng người khuyết tật…
Ngoài ra còn có các chương trình: Chuyến xe mùa Xuân cho sinh viên về quê đón Tết; họp mặt Sinh viên đón Tết xa nhà; Chuyến xe sum vầy cho công nhân về quê dịp Tết; Nghĩa tình mùa Xuân. "Tết năm chúng tôi còn tổ chức 5 chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ lực lượng vũ trang và 2 chương trình Hành trình niềm tin biểu diễn tại các trung tâm cai nghiện", nghệ sĩ Quỳnh Hoa thông tin.

Nam ca sĩ Kyo York chia sẻ cảm xúc khi đồng hành cùng Lễ hội Tết Việt
Là người gắn bó với Lễ hội Tết Việt nhiều năm, nam ca sĩ Kyo York cho biết mỗi lần tham gia anh đều rất xúc động. Anh chia sẻ không gian lễ hội luôn khiến mình cảm thấy rộn ràng, ấm áp; anh yêu thích nét rạng rỡ của người Việt trong dịp năm mới, cách mọi người xúng xính áo dài, chụp hình cho nhau, chuyện trò vui vẻ. "Hình ảnh này khiến tôi nhớ đến gia đình của mình ở Mỹ. Việt Nam giờ đây cũng giống như gia đình thứ hai của tôi", Kyo York bày tỏ.
Ban tổ chức kỳ vọng, với chuỗi hoạt động sôi động và hấp dẫn, Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 sẽ mang lại cho người dân thành phố niềm vui, sự lạc quan vui sống; góp phần xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại, hội nhập, phát triển, đồng thời vẫn lưu giữ vẻ đẹp truyền thống Nam Bộ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.