
Từ hiệu quả của mô hình “Tiếng trống khuyến học”, ngày càng nhiều học sinh Tân Lạc
được khen thưởng vì có thành tích cao trong học tập. Ảnh: NQ.
Tiếng trống “ươm mầm mơ ước”
Xã Tử Nê được biết đến như là một trong những nơi “khai sinh” ra mô hình “Tiếng trống khuyến học” ở huyện Tân Lạc. Vốn là xã còn nhiều khó khăn, đời sống người dân thiếu thốn nên ở nhiều bản, các em học sinh nhỏ tuổi thường xuyên phải bươn chải kiếm sống, theo cha mẹ lên nương phụ giúp khi mùa màng. Nhưng khoảng gần 10 năm nay, cứ đúng 19 giờ các ngày trong tuần (trừ thứ 7), khi Đài Truyền hình Việt Nam bắt đầu phát chương trình Thời sự cũng là lúc tiếng trống báo hiệu giờ học bài lại vang lên ở nhiều thôn, bản: “Bây giờ là 19 giờ, đề nghị các hộ gia đình giảm nhỏ âm lượng máy thu thanh, thu hình và hạn chế các hoạt động khác gây ồn ào làm ảnh hưởng đến việc học tập của con em. Đề nghị các em học sinh tự giác ngồi vào bàn để học bài”.
Gần như ngay lập tức, mọi hoạt động, sinh hoạt của người lớn đều phải nhường lại không gian cho các em học sinh. Các gia đình nhắc nhở con trẻ vào bàn học. Trước đây, một số thôn, bản còn sử dụng kẻng để thay trống. Đến nay, “Tiếng trống khuyến học” đã trở thành một phần không thể thiếu đối với cuộc sống của hầu hết các thôn, bản ở Tử Nê. Trọng trách đánh trống được giao cho các trưởng thôn, trưởng bản. Do đó, dù thời tiết nắng hay mưa, khi có 3 hồi trống vang lên, người dân ở các thôn, bản đều tự giác hạn chế tiếng ồn để cho con trẻ học bài. Một số thôn, bản còn thành lập Đội kiểm tra với thành viên là đại diện Chi hội Phụ nữ, Chi Đoàn thanh niên… Những trường hợp không tự giác chấp hành hoặc những cháu ngồi vào bàn học nhưng không tập trung sẽ được nhắc nhở trong các buổi sinh hoạt tập thể.
Đồng chí Bùi Văn Lương - Chủ tịch UBND xã Tử Nê chia sẻ, mô hình “Tiếng trống khuyến học” không chỉ giúp hình thành và duy trì ở các cháu học sinh thói quen học tập khoa học, ươm mầm ước mơ học hành của các em học sinh, mà còn là cơ sở để nhiều phụ huynh nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc học tập từ đó, tạo điều kiện để con trẻ học bài.
Nhờ "Tiếng trống khuyến học", nhiều năm trở lại đây, Tử Nê luôn dẫn đầu về các hoạt động khuyến học, khuyến tài và tỷ lệ học sinh trong độ tuổi được đến trường. Hàng năm, xã đều có hàng chục cháu thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học. Số học sinh giỏi các cấp của xã đều tăng qua các năm học.
Em Lò Thị Phương - học sinh lớp 8A, Trường THCS Tử Nê cho biết: “Đã thành thói quen, mỗi khi tiếng trống nhắc nhở đến giờ học bài là em lại cùng em trai ngồi ngay vào bàn học, chuẩn bị bài vở cho buổi học ngày hôm sau”.
Lan tỏa hiệu quả “Tiếng trống khuyến học”
Với hiệu quả mà mô hình mang lại, đến nay, “Tiếng trống khuyến học” đã được nhân rộng ra hầu khắp các xã ở huyện Tân Lạc như một cách làm thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện của các em học sinh. Theo thống kê, từ năm 2013 trở lại đây, huyện Tân Lạc đã cơ bản chấm dứt tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. Tỷ lệ học sinh thi đỗ các trường trung cấp trở lên của toàn huyện không ngừng được nâng lên, điển hình như ở một số xã: Thanh Hối, Phong Phú, Nam Sơn, Bắc Sơn, Mãn Đức, thị trấn Mường Khến...
Bà Trần Thị Kim Cúc - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tân Lạc cho biết. Đến nay, mô hình "Tiếng trống khuyến học" đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Không chỉ thắp sáng ước mơ của các thế hệ học sinh, mô hình này còn tạo ra sức bật cho phong trào thi đua học tập tại hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Lạc; góp phần nâng cao hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài của các địa phương. Tính đến đầu năm 2016, huyện Tân Lạc đã có 3.278 gia đình được công nhận “Gia đình hiếu học”, 23 dòng họ khuyến học, 79 cộng đồng khuyến học với khoảng gần 11.800 hội viên; 23/23 xã, thị trấn đều xây dựng và nhân rộng mô hình “Tiếng trống khuyến học” gắn với hoạt động của Hội Khuyến học.
Theo bà Trần Thị Kim Cúc, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Hội Khuyến học sẽ tiếp tục tham mưu cùng cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp ở Tân Lạc triển khai việc nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình “Tiếng trống khuyến học”; qua đó, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng giáo dục thế hệ trẻ.
Đồng chí Mạc Thị Phượng Bích - Phó trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tân Lạc trao đổi với chúng tôi, nhờ duy trì và nhân rộng mô hình “Tiếng trống khuyến học”, chất lượng giáo dục của nhiều xã, trị trấn và toàn huyện đã được nâng lên rõ rệt. Mô hình "Tiếng trống khuyến học" đã đưa Tân Lạc dần trở thành điểm sáng trong phong trào học tập của toàn tỉnh Hòa Bình. /.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.