Lễ Thướng Tiêu mở màn Tết cung đình trong Đại Nội Huế.
Sáng 10/2 (tức 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Triệu Tổ miếu và Thế Tổ miếu (Đại Nội Huế), Lễ Thướng Tiêu được tổ chức trang trọng theo nghi thức truyền thống, chính thức mở đầu chuỗi hoạt động Tết Nguyên đán trong hoàng cung.
Theo lệ xưa, sau Lễ Thướng Tiêu, các hoạt động triều chính trong năm khép lại, nhường chỗ cho không khí lễ Tết. Trong quan niệm cung đình Huế, nghi lễ này mang ý nghĩa tiễn năm cũ, đón năm mới, xua đi điều rủi ro, cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, đời sống nhân dân yên ổn.

Lễ Thướng Tiêu được tổ chức trang trọng theo nghi thức truyền thống, chính thức mở đầu chuỗi hoạt động Tết Nguyên đán trong hoàng cung.
Điểm nhấn của nghi lễ là việc dựng cây nêu trong Đại Nội. Trên ngọn nêu treo các vật phẩm trấn trạch, thể hiện yếu tố tâm linh gắn với Tết cổ truyền và tín ngưỡng phương Đông, đồng thời gửi gắm ước vọng bình an cho năm mới.
Từ năm 2015, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phục dựng Lễ Thướng Tiêu trong hoàng cung dựa trên nghiên cứu tư liệu lịch sử và kế thừa các yếu tố nghi lễ cung đình truyền thống. Nghi lễ được tổ chức thường niên vào sáng 23 tháng Chạp, trở thành điểm nhấn văn hóa mở đầu mùa Tết tại di sản Huế.

Lễ Thướng Tiêu góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cung đình, tạo không gian để người dân và du khách trải nghiệm Tết truyền thống.
Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, việc duy trì Lễ Thướng Tiêu không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cung đình, mà còn tạo không gian để người dân và du khách trải nghiệm Tết truyền thống, qua đó quảng bá hình ảnh Huế trong dịp Tết Nguyên đán.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.