(Ảnh: AP)
Cher, người đoạt giải Grammy Thành tựu trọn đời năm 2026, đã xuất hiện đặc biệt tại lễ trao giải để nhận giải thưởng của mình. Bà cũng là người công bố tên người chiến thắng hạng mục Bản thu âm của năm - một trong những hạng mục lớn nhất của Grammy.
Sau khi Cher đọc nhầm người chiến thắng là cố nghệ sĩ Luther Vandross, Lamar, SZA và các cộng sự của họ đã vinh danh biểu tượng âm nhạc này trong phần phát biểu của mình cũng như giải thích về nguồn gốc của bài hát - vốn sử dụng đoạn nhạc mẫu từ bản cover "If This World Were Mine" của Vandross và Cheryl Lynn.
"Đây chính là ý nghĩa của âm nhạc. Luther Vandross… là một trong những nghệ sĩ tôi yêu thích nhất mọi thời đại" - Lamar nói khi nhận máy hát vàng cho Bản thu âm của năm - "Họ đã cho chúng tôi đặc quyền được thể hiện phiên bản của riêng mình. Khi nhận được sự cho phép đó, tôi đảm bảo với các bạn rằng chúng tôi gần như đã rơi nước mắt vì biết ông ấy và Cheryl Lynn đã dồn bao nhiêu tâm huyết vào bản thu âm đó. Việc được góp giọng vào bài hát đã chứng minh chúng tôi xứng đáng được tuyệt vời như họ".

Kendrick, SZA và các thành viên trong ê-kíp nhận giải Bản thu âm của năm của lễ trao giải Grammy lần thứ 68. (Ảnh: AP)
"Họ đã cho phép chúng tôi làm điều đó. Nhưng họ nói là không được chửi thề" - Lamar nói thêm với sự hài hước. Anh cũng cho biết là mình đã đồng ý và muốn đảm bảo bài hát thể hiện tình yêu thương.
Sau đó, Kendrick Lamar đã nhường mic cho SZA. Cô đã bày tỏ lòng biết ơn đối với rapper bằng sự khiêm nhường: "Tôi chỉ là một phần nhỏ trong bản thu âm này".
Trong khi đó, ở hạng mục quan trọng còn lại - Album của năm, chiến thắng đã thuộc về Bad Bunny với album "Debí Tirar Más Fotos". Nam nghệ sĩ đã rơi nước mắt khi chiến thắng giải thưởng danh giá này. Bad Bunny mất một lúc để lấy lại bình tĩnh và bước lên sân khấu. Nam ca sĩ đã kìm nén những giọt nước mắt khi đám đông cổ vũ anh.


Harry Styles (bên trái) trao giải Album của năm cho Bad Bunny với album "Debí Tirar Más Fotos" tại lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 68. (Ảnh: AP/Chris Pizzello)
Anh bắt đầu bài phát biểu của mình bằng tiếng Tây Ban Nha, nói rằng: "Puerto Rico, hãy tin tôi khi tôi nói rằng chúng ta lớn hơn nhiều so với 100 x 35 và không có gì là chúng ta không thể đạt được".
Sau đó, nam ca sĩ cảm ơn Chúa, Viện Hàn lâm Thu âm, những người đã tin tưởng anh trong suốt sự nghiệp và những người đã giúp anh tạo ra album. Bad Bunny sau đó cảm ơn mẹ mình vì đã sinh ra anh ở Puerto Rico, và nói thêm: "Te amo" (Con yêu mẹ).
Sau đó, bằng tiếng Anh, anh nói: "Tôi muốn dành tặng giải thưởng này cho tất cả những người đã phải rời bỏ quê hương, đất nước của mình để theo đuổi ước mơ".

Bad Bunny giơ cao máy hát vàng danh giá anh nhận được cho hạng mục Album của năm. Trước khi nhận giải thưởng lớn này, Bad Bunny cũng đã chiến thắng tại hạng mục Album nhạc Urbana xuất sắc nhất. (Ảnh: AP)
Kết thúc bài phát biểu, Bad Bunny nói bằng tiếng Tây Ban Nha: "Dành cho những người đã mất đi người thân yêu nhưng vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước và mạnh mẽ. Giải thưởng này dành cho các bạn. Cảm ơn vì tình yêu thương mà các bạn dành cho tôi".
Bad Bunny cũng dành lời tri ân đến tất cả các nghệ sĩ Latinh đã đi trước anh.
Với việc công bố người chiến thắng tại hạng mục Bản thu âm của năm và Album của năm, lễ trao giải Grammy lần thứ 68 cũng chính thức khép lại.
Danh sách giải thưởng của Grammy lần thứ 68:
Bài hát của năm: Wildflower, Billie Eilish
Album của năm: Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny
Bản thu âm của năm: Luther, Kendrick Lamar feat SZA
Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Olivia Dean
Album rap xuất sắc nhất: GNX, Kendrick Lamar
Album nhạc dance/điện tử xuất sắc nhất: EUSEXUA, FKA Twigs
Album nhạc urbana xuất sắc nhất: Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny
Album nhạc đồng quê đương đại xuất sắc nhất: Beautifully Broken, Jelly Roll
Album nhạc pop xuất sắc nhất: Mayhem, Lady Gaga
Màn trình diễn solo nhạc pop xuất sắc nhất: Messy, Lola Young
Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất: Defying Gravity, Cynthia Erivo và Ariana Grande
Album nhạc rock xuất sắc nhất: Never Enough, Turnstile
Album nhạc RnB xuất sắc nhất: Mutt, Leon Thomas
Album nhạc pop truyền thống xuất sắc nhất: A Matter Of Time, Laufey
Album nhạc pop Latin xuất sắc nhất: Cancionera, Natalia Lafourcade
Bài hát hay nhất được viết cho visual media: Golden, phim KPop Demon Hunters
Nhạc sĩ của năm: Amy Allen
Màn trình diễn rock xuất sắc nhất: Yungblud ft Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II - Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning
Lễ trao giải Grammy 2026: Billie Eilish thắng giải Bài hát của năm, Kendrick Lamar giành giải Album Rap xuất sắc nhất
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.