(Ảnh: AFP)
Lệnh cấm các hoạt động quân sự và an ninh của Hezbollah được áp đặt chỉ vài giờ sau khi Israel đáp trả vụ tấn công bằng tên lửa và UAV của nhóm liên kết với Iran này bằng cách tiến hành nhiều cuộc không kích vào vùng ngoại ô phía Nam Beirut.
"Chúng tôi tuyên bố cấm các hoạt động quân sự của Hezbollah và hạn chế vai trò của nhóm này trong lĩnh vực chính trị" - Thủ tướng Lebanon Salam phát biểu hôm 2/3 - "Chúng tôi tuyên bố phản đối bất kỳ hoạt động quân sự hoặc an ninh nào được tiến hành từ lãnh thổ Lebanon ngoài khuôn khổ các thể chế hợp pháp".
Thủ tướng Salam cho biết tất cả các hoạt động quân sự của Hezbollah đều bất hợp pháp và kêu gọi lực lượng an ninh ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào xuất phát từ lãnh thổ Lebanon.
"Chúng tôi tuyên bố cam kết ngừng bắn và nối lại đàm phán" - Thủ tướng Salam nói thêm.
Hôm 2/3, nhóm vũ trang Lebanon được Iran hậu thuẫn cho biết cuộc tấn công vào một cơ sở phòng thủ tên lửa quân sự gần Haifa (Israel) là để trả đũa vụ ám sát Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei. Cuộc tấn công vào Israrel cũng nhằm bảo vệ Lebanon và người dân nước này, cũng như "đáp trả các hành động gây hấn lặp đi lặp lại của Tel Aviv".
Israel đã trả đũa bằng cách ném bom các vùng ngoại ô Beirut và miền Nam Lebanon, khiến ít nhất 52 người thiệt mạng và 154 người bị thương - chính phủ Lebanon cho biết trong bản cập nhật mới nhất về con số thương vong.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ không kích của Israel nhắm vào văn phòng Đài truyền hình Al-Manar, một chi nhánh của Hezbollah, ở vùng ngoại ô phía Nam Beirut, ngày 3/3/2026 (Ảnh: AFP)
Trong một tuyên bố hôm 2/3, quân đội Israel thông tin một cuộc tấn công trong đêm ở Beirut đã khiến Hussein Makled - được mô tả là người đứng đầu trụ sở tình báo của Hezbollah - tử vong. Israel cáo buộc Makled chịu trách nhiệm biên soạn các đánh giá tình báo về lực lượng của Tel Aviv và phối hợp với các chỉ huy cấp cao của Hezbollah để lên kế hoạch tấn công Israel. Israel khẳng định các hoạt động chống lại Hezbollah sẽ tiếp tục diễn ra.
"Chúng tôi hiểu sự bất lực của chính phủ Lebanon trước kẻ thù Zionist tàn bạo, kẻ vi phạm chủ quyền quốc gia, chiếm đất và gây ra mối đe dọa liên tục đối với an ninh và ổn định của đất nước", Hezbollah nói và cho biết thêm rằng chính phủ có quyền "quyết định về chiến tranh và hòa bình".
Hezbollah - một tổ chức hoạt động độc lập với chính phủ Lebanon - đã bị suy yếu sau cuộc chiến năm 2024, trong đó Israel đã tiêu diệt hầu hết các lãnh đạo quân sự và chính trị của nhóm này.
Dưới áp lực ngày càng tăng từ Mỹ và Israel, chính quyền Lebanon đã đồng ý giải giáp Hezbollah. Tuy nhiên, nhóm này bác bỏ kế hoạch này, coi đây là một âm mưu của Mỹ và Israel và từ chối giao nộp vũ khí ở phía Bắc sông Litani. Nhóm này khẳng định thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào tháng 11/2024 chỉ áp dụng cho việc giải giáp ở bờ Nam sông Litani.
Tháng 2/2026, chính phủ Lebanon cho biết quân đội nước này sẽ cần ít nhất 4 tháng để hoàn thành giai đoạn thứ hai trong kế hoạch tháo dỡ kho vũ khí của Hezbollah ở miền Nam. Giai đoạn thứ hai liên quan đến khu vực giữa sông Litani và sông Awali - cách thủ đô Beirut khoảng 40 km về phía Nam.
Việc leo thang quân sự giữa Israel và Hezbollah có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng ở Lebanon - quốc gia đã phải gánh chịu những khó khăn về kinh tế và chính trị trong nhiều năm qua.
Ông Salam gọi cuộc tấn công vào Israel của Hezbollah là một hành động vô trách nhiệm và đáng ngờ, đe dọa an ninh và an toàn của Lebanon, đồng thời cung cấp cho Israel cái cớ để tiếp tục hành động gây hấn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.