Lebanon và Israel nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel và Lebanon đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 3 tuần sau cuộc đàm phán tại Nhà Trắng hôm 23/4

Ngôi nhà bị hư hại nặng nề sau cuộc không kích của Israel, ở Kfar Sir, miền Nam Lebanon, ngày 21/ 4/2026 (Ảnh: AP)

Ngôi nhà bị hư hại nặng nề sau cuộc không kích của Israel, ở Kfar Sir, miền Nam Lebanon, ngày 21/ 4/2026 (Ảnh: AP)

Theo Tổng thống Trump, cuộc đàm phán giữa các đại sứ Israel và Lebanon tại Mỹ - cuộc gặp thứ hai trong tuần qua - diễn ra rất tích cực. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng "họ vẫn phải nghĩ đến Hezbollah". Nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn này đã phản đối các cuộc đàm phán Israel - Lebanon. Kể từ khi lệnh ngừng bắn Israel - Hezbollah ban đầu có hiệu lực vào ngày 17/4, đã có nhiều vi phạm từ cả hai phía.

Mặc dù vậy, đây là cuộc đàm phán ngoại giao trực tiếp đầu tiên trong nhiều thập kỷ giữa Israel và Lebanon, bước tiến lớn đối với hai quốc gia láng giềng vốn chính thức trong tình trạng chiến tranh kể từ khi Israel thành lập nhà nước vào năm 1948. Lệnh ngừng bắn 10 ngày ban đầu dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 27/4.

Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter nói: "Chúng tôi hy vọng rằng với sự ủng hộ của Tổng thống Trump, chúng ta có thể chính thức hóa hòa bình giữa Israel và Lebanon trong tương lai gần".

Trong khi đó, Đại sứ Lebanon tại Mỹ - bà Nada Hamadeh Moawad - đã cảm ơn Tổng thống Trump vì tất cả những nỗ lực giúp đỡ và hỗ trợ Lebanon của ông. Bà phát biểu: "Tôi nghĩ rằng với sự giúp đỡ, hỗ trợ của ngài, chúng ta có thể làm cho Lebanon vĩ đại trở lại".

Lebanon và Israel nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn - Ảnh 1.

Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng, xung quanh là Phó Tổng thống Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ, Đại sứ Mỹ tại Israel, Đại sứ Israel tại Mỹ, Đại sứ Lebanon tại Mỹ và Đại sứ Mỹ tại Lebanon, ngày 23/4/2026 (Ảnh: AP)

Tổng thống Lebanon Aoun cho biết trong các cuộc đàm phán, bà Hamadeh yêu cầu chấm dứt việc Israel phá hủy nhà cửa ở các làng và thị trấn bị Israel chiếm đóng sau khi cuộc giao tranh mới nhất nổ ra vào ngày 2/3.

Công tác chuẩn bị đang cho các cuộc đàm phán sâu rộng hơn được tiến hành. Ông Aoun cho biết trong bình luận được Văn phòng Tổng thống Lebanon công bố rằng mục tiêu của các cuộc đàm phán trong tương lai là hoàn toàn chấm dứt các cuộc tấn công của Israel, Israel rút quân khỏi Lebanon, thả các tù nhân Lebanon bị giam giữ ở Israel, triển khai quân đội Lebanon dọc biên giới và bắt đầu quá trình tái thiết đất nước.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Israel Gideon Saar đã kêu gọi Lebanon hợp tác với Tehran để giải giáp Hezbollah.

"Chúng tôi không có bất đồng nghiêm trọng nào với Lebanon. Chỉ có một vài tranh chấp nhỏ ở biên giới có thể giải quyết được" - Ngoại trưởng Saar phát biểu "Trở ngại cho hòa bình và bình thường hóa quan hệ giữa hai nước chỉ có một - đó là Hezbollah".

Cuộc giao tranh mới nhất bắt đầu nổ ra khi Hezbollah bắn tên lửa vào miền Bắc Israel, hai ngày sau khi Israel và Mỹ tấn công Iran ngày 28/2. Israel đáp trả bằng cách không kích Lebanon và tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ, chiếm giữ hàng chục thị trấn và làng mạc dọc biên giới.

Quân đội Israel đã kiểm soát một vùng đệm trải dài tới 10 km vào miền Nam Lebanon. Israel cho biết mục tiêu của nước này là loại bỏ mối đe dọa từ tên lửa tầm ngắn và tên lửa chống tăng bắn về phía miền Bắc Israel.

Hezbollah không tham gia vào các cuộc đàm phán với Israel. Wafiq Safa - một thành viên cấp cao của Hội đồng Chính trị Hezbollah - khẳng định nhóm này sẽ không tuân thủ bất kỳ thỏa thuận nào đạt được trong các cuộc đàm phán trực tiếp Israel - Lebanon.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.