Khói bốc lên sau cuộc tấn công UAV của Ukraine tại Sevastopol, Nga, ngày 10/6/2026 (Ảnh: AP)
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không quân tác chiến - chiến thuật, UAV tấn công và các đơn vị tên lửa của Nga đã thực hiện các cuộc tập kích vào những cơ sở lưu trữ UAV tầm xa, cùng hạ tầng năng lượng và giao thông đang hỗ trợ hoạt động quân sự của Ukraine. Các cuộc tấn công cũng nhắm vào những điểm đóng quân tạm thời của các đơn vị vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 142 địa điểm.
Các cuộc tấn công cũng nhằm vào những điểm đóng quân tạm thời của những đơn vị vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Phía Nga xác nhận hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn hơn 540 UAV và 15 quả bom dẫn đường chính xác của Ukraine tấn công vào Nga.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng nước này đã tấn công vào nhiều mục tiêu quân sự và năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm một nhà máy quân sự được cho là nơi cung cấp linh kiện cho các loại UAV và tên lửa của Nga.

Binh sĩ Ukraine ở Kharkov, Ukraine, ngày 10/6/2026 (Ảnh AP)
Trước đó 3 ngày, ông Zelensky khẳng định các tên lửa tầm xa FP-5 Flamingo của Ukraine đã đánh trúng một cơ sở ở Cheboksary, thuộc vùng Chuvashiya, cách tiền tuyến hơn 900 km.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố các lực lượng của Kiev đã đánh trúng một trạm chuẩn bị và bơm dầu tại vùng Volgograd của Nga, cũng như các khu vực do Nga kiểm soát ở Donetsk và Zaporizhzhia. Các cuộc tấn công được tiến hành trong đêm 13/6.
Thống đốc tỉnh Krasnodar của Nga - ông Veniamin Kondratyev - cho biết một cuộc tấn công bằng UAV từ Ukraine đã làm 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương tại cảng biển ở khu vực thuộc miền Nam nước Nga.
Truyền thông Nga đưa tin một cảng xuất khẩu ở Biển Đen chuyên vận chuyển dầu thô, các sản phẩm xăng dầu và khí hóa lỏng tại làng Volna đã bị hư hại.
Tuần trước, các cuộc tấn công của Ukraine đã gây cháy cảng dầu ở St. Petersburg và đánh trúng một căn cứ hải quân gần đó.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.