(Ảnh: AP)
Dự án này là một sáng kiến chuyên biệt nhằm phục hồi các loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Quỹ do Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos và Lauren Sánchez Bezos thành lập trị giá 200 triệu USD.
Dự án sẽ hỗ trợ phục hồi 100 loài đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cận kề, bao gồm các loài thú, lưỡng cư, bò sát, chim, cá, động vật không xương sống và thực vật tại 30 quốc gia, với môi trường sống đa dạng từ đại dương đến các vùng bình nguyên núi lửa. Sáng kiến này sẽ được triển khai thông qua sự hợp tác với các cộng đồng bản địa, cộng đồng địa phương, các nhà khoa học và các nhà bảo tồn.
Với cam kết ban đầu trị giá 200 triệu USD, quỹ này trở thành sáng kiến từ thiện đơn lẻ lớn nhất dành cho việc phục hồi các loài đang cực kỳ nguy cấp. Bezos Earth Fund – tổ chức tham gia nhờ mối quan hệ bạn bè giữa DiCaprio và cặp đôi Bezos-Sánchez – sẽ cam kết đóng góp 100 triệu USD. Re:wild sẽ đóng góp khoản kinh phí tương ứng với sự hỗ trợ từ DiCaprio, Age of Union và Quỹ Gia đình Todd Graves (Todd Graves Family Foundation).
Sáng kiến này sẽ vượt xa phạm vi các khoản tài trợ nhỏ lẻ, ngắn hạn để chuyển sang đầu tư dài hạn và bền vững cho các hoạt động cần thiết nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi các loài hoang dã. Hơn 100 đối tác tại Mỹ và quốc tế trên toàn cầu sẽ trực tiếp triển khai công việc và tùy chỉnh các nỗ lực phục hồi cho phù hợp với từng loài và từng khu vực cụ thể.
Dự án hỗ trợ các quốc gia đang nỗ lực thực hiện Mục tiêu số 4 thuộc Khung Đa dạng sinh học Toàn cầu CBD Kunming-Montreal, trong đó kêu gọi chính phủ các nước ngăn chặn tình trạng tuyệt chủng và cải thiện tình trạng bảo tồn của các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Quan hệ Đối tác Hành động "Reverse the Red" (Đảo ngược tình trạng báo động đỏ) cũng tham gia với tư cách đối tác nhằm hỗ trợ chính phủ các nước xác định những loài cần ưu tiên và triển khai các hành động phục hồi.
Dự án được thực hiện với sự hợp tác của Ủy ban Sinh tồn Loài thuộc IUCN (IUCN Species Survival Commission) – mạng lưới khoa học bảo tồn dựa trên lực lượng tình nguyện viên lớn nhất thế giới – trong vai trò đối tác cung cấp kiến thức toàn cầu.
Trong nhiều năm qua, DiCaprio đã ấp ủ ý tưởng về một nỗ lực phối hợp quy mô lớn nhằm hỗ trợ các loài sinh vật có môi trường sống và sự tồn vong trong tương lai đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu. Vào năm 2021, anh cùng Wes Sechrest – nhà sinh học đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Re:wild – đã gặp gỡ tỷ phú Jeff Bezos (người sáng lập Amazon) và vợ ông, bà Lauren Sánchez Bezos (cựu phóng viên kiêm người dẫn chương trình truyền hình). Ông Bezos hiện là chủ tịch còn bà là phó chủ tịch của Bezos Earth Fund.
Cuộc gặp gỡ này đã mở ra hàng loạt cuộc thảo luận với chính quyền địa phương, các tổ chức môi trường và cộng đồng người bản địa về phương án tối ưu để đảo ngược tình trạng suy giảm số lượng của các loài sinh vật dễ bị tổn thương nhất. Những cuộc thảo luận đó cuối cùng đã dẫn đến sự ra đời của Dự án Phoenix Species.
Các loài động vật mà sáng kiến này hướng tới việc bảo tồn bao gồm:
- Vượn cáo vương miện vàng (golden-crowned sifaka), một loài vượn cáo đến từ Madagascar.
- Kỳ giông xanh Hickory Nut Gorge, một loài sống trên cây và không có phổi, chỉ sinh sống tại một hẻm núi nhỏ ở bang North Carolina (Mỹ).
- Lợn rừng Visayan (Visayan warty pig), loài đặc hữu của các hòn đảo tại Philippines.
- Chuột gặt Cozumel (Cozumel harvest mouse) của Mexico, loài chỉ sống trên một hòn đảo ngoài khơi bán đảo Yucatán.
- Kỳ đà đất hồng (pink land iguana), loài chỉ được tìm thấy trên núi lửa Wolf thuộc quần đảo Galápagos.
- Tê tê Mã Lai (hay còn gọi là tê tê Sunda), loài bản địa của khu vực Đông Nam Á.
- Rùa bánh kếp (pancake tortoise) của Tanzania, loài có tên gọi này nhờ lớp mai dẹt và linh hoạt.
- Cóc Harlequin "đêm đầy sao" (starry night harlequin toad), loài có tên gọi và vẻ ngoài gợi liên tưởng đến bầu trời đêm đen điểm xuyết những đốm trắng, chỉ được tìm thấy ở các vùng núi của Colombia.
- Loài thú lông nhím mỏ dài Attenborough – một loài thú đơn huyệt (loài thú đẻ trứng) đến từ New Guinea – được đặt tên để vinh danh nhà tự nhiên học kiêm người dẫn chuyện về thế giới tự nhiên David Attenborough, người đã bước sang tuổi 100.
Mục tiêu của dự án bao gồm việc mang lại sự hỗ trợ lâu dài cho các nỗ lực quy mô nhỏ vốn đạt kết quả tốt nhưng lại thiếu tính bền vững.
Bà Tiana Andriamanana – Giám đốc điều hành của Hiệp hội Fanamby, một trong những tổ chức nhận tài trợ từ sáng kiến này – cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi đã bảo vệ loài vượn cáo sifaka vương miện vàng trong nhiều năm với nguồn kinh phí còn lâu mới tương xứng với những gì loài này xứng đáng được hưởng, nhưng để chúng tuyệt chủng chưa bao giờ là một lựa chọn. Khoản tài trợ này, cùng với nền tảng toàn cầu và sự hỗ trợ kỹ thuật đi kèm, đang mở ra những khả năng mới".

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.