Tổ chức lớn nhất hành tinh này đồng thời nhấn mạnh "các khoản đóng góp của Washington là nghĩa vụ bắt buộc".
Thông qua người phát ngôn Liên hợp quốc - ông Stephane Dujarric, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ "lấy làm tiếc" về quyết định mới đây của chính quyền Mỹ rút khỏi các tổ chức quốc tế.
Theo ông Dujarric, Mỹ hiện là quốc gia đóng góp nhiều nhất cho ngân sách thường niên của Liên hợp quốc, chiếm khoảng 22%. Tuy nhiên, Washington đã không thực hiện nghĩa vụ đóng góp vào ngân sách thường niên năm 2025 và đang nợ khoảng 1,5 tỷ USD.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ “lấy làm tiếc” về quyết định Mỹ (Ảnh: AP)
Ông Stephane Dujarric phát biểu: "Các khoản đóng góp bắt buộc vào ngân sách thường xuyên của LHQ và ngân sách gìn giữ hòa bình đã được Đại hội đồng thông qua là nghĩa vụ pháp lý theo Hiến chương LHQ đối với mọi quốc gia thành viên, bao gồm cả Mỹ".
Vì vậy, các quốc gia thành viên đã ký kết, đã tham gia vào Liên hợp quốc phải có nghĩa vụ đóng góp các khoản phí.
Không chỉ Liên hợp quốc mà lãnh đạo các nước và tổ chức đa phương trên thế giới cũng lên tiếng cho rằng việc Mỹ rút khỏi các tổ chức quốc tế là một diễn biến đáng tiếc, đi ngược lại tinh thần hợp tác đa phương mà Liên hợp quốc thúc đẩy để giải quyết các vấn đề toàn cầu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.