(Ảnh chụp màn hình)
Nghị quyết được thông qua tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. Đây là sáng kiến do Việt Nam chủ trì, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.
Có 174 quốc gia ủng hộ và đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam. Việc thông qua Nghị quyết tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khẳng định sự đồng thuận ngày càng sâu rộng của cộng đồng quốc tế về vai trò then chốt của văn hóa, gắn văn hóa chặt chẽ hơn với chương trình nghị sự phát triển toàn cầu.
Nghị quyết nhấn mạnh sức mạnh của văn hóa trong việc tạo thu nhập, việc làm bền vững; phát huy giá trị của di sản văn hóa cùng các ngành văn hóa và sáng tạo; đồng thời đóng góp các giải pháp đổi mới cho giáo dục, y tế, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, công nghệ và môi trường.
Đây là thành quả của quá trình chủ động đề xuất và kiên trì thúc đẩy sáng kiến của Việt Nam tại UNESCO và Liên hợp quốc, với 103 quốc gia đồng bảo trợ.

(Ảnh chụp màn hình)
Sáng kiến cũng kết nối chặt chẽ giữa ưu tiên phát triển của Việt Nam với nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, phát huy thế mạnh về văn hóa, tri thức và sáng tạo của Việt Nam trong tiến trình hội nhập sâu rộng.
Trong giai đoạn 2027 - 2036, UNESCO sẽ giữ vai trò đầu mối triển khai, phối hợp với các nước thành viên xây dựng các hoạt động, chương trình và kế hoạch hành động cụ thể.
Nghị quyết “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững” là sáng kiến đầu tiên có quy mô lớn nhất do Việt Nam khởi xướng tại UNESCO sau nhiều năm tham gia tổ chức, tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ trương nâng tầm đối ngoại đa phương.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.