Đoàn du lịch Khánh Hòa tham quan trại nghiệm tại Lâm Đồng. ảnh: Đại Thắng.
Không còn dừng ở những bản ghi nhớ hợp tác hay các chương trình xúc tiến ngắn hạn, liên kết vùng đang từng bước trở thành động lực tăng trưởng mới của du lịch Lâm Đồng. Chỉ sau hơn hai tháng triển khai các chương trình hợp tác với doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa và TP Đồng Nai, những đoàn khách đầu tiên đã được hình thành, các tuyến du lịch liên tỉnh bắt đầu vận hành và nhiều sản phẩm mới được đưa vào khai thác. Những kết quả bước đầu cho thấy mô hình liên kết đang tạo ra giá trị thực chất, góp phần mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.
Sau khi mở rộng không gian phát triển từ việc hợp nhất ba địa phương, Lâm Đồng sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng hiếm có với cao nguyên, rừng, hồ, nông nghiệp công nghệ cao, văn hóa bản địa cùng nhiều điểm đến nổi tiếng như Đà Lạt, Tà Đùng hay khu vực phía Nam của tỉnh. Tuy nhiên, lợi thế tài nguyên chỉ có thể phát huy tối đa khi được đặt trong mạng lưới kết nối với các trung tâm du lịch và các thị trường khách lớn. Đây cũng là lý do tỉnh lựa chọn liên kết vùng như một trong những giải pháp trọng tâm nhằm mở rộng không gian phát triển.
Điểm đáng chú ý là các chương trình hợp tác không dừng ở hoạt động ký kết mà nhanh chóng được doanh nghiệp hiện thực hóa bằng sản phẩm cụ thể. Sau chương trình hợp tác với Khánh Hòa, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã tổ chức các đoàn khách đến Lâm Đồng, kết hợp trải nghiệm nghỉ dưỡng cao nguyên với du lịch biển. Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, khoảng 13.500 lượt khách đã được khai thác theo các chương trình liên kết chỉ sau hơn hai tháng triển khai.

Khoảng 13.500 lượt khách đã được khai thác theo các chương trình liên kết chỉ sau hơn hai tháng triển khai liên kết du lịch. Ảnh: Đại Thắng.
Nếu Khánh Hòa bổ sung sản phẩm biển để hoàn thiện hành trình của du khách thì Đồng Nai lại mở ra cơ hội tiếp cận thị trường Đông Nam Bộ, khu vực có quy mô dân số lớn, khả năng chi tiêu cao và nhu cầu du lịch quanh năm. Sau lễ ký kết giữa doanh nghiệp hai địa phương, nhiều tuyến du lịch đã nhanh chóng được đưa vào khai thác với hàng nghìn lượt khách. Các hành trình như Đồng Nai - Đà Lạt, Đồng Nai - Nha Trang - Lâm Đồng hay Đồng Nai - Tà Đùng không chỉ gia tăng lượng khách mà còn tạo nên chuỗi trải nghiệm kéo dài từ ba đến năm ngày, phù hợp với xu hướng du lịch liên vùng đang ngày càng phổ biến.
Ở góc độ doanh nghiệp, liên kết vùng mang lại nhiều lợi ích hơn việc chia sẻ nguồn khách. Khi các địa phương phối hợp xây dựng sản phẩm, doanh nghiệp có điều kiện tối ưu chi phí vận chuyển, đa dạng hóa chương trình tour và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Thay vì khai thác những tour đơn điểm, các đơn vị có thể kết nối biển, cao nguyên, hồ và trải nghiệm văn hóa trong cùng một hành trình, từ đó nâng giá trị dịch vụ và tăng mức chi tiêu của khách.
Một minh chứng rõ nét cho hiệu quả của liên kết vùng là trong giai đoạn Cảng hàng không Liên Khương tạm dừng khai thác để sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh. Khi tuyến hàng không đến Lâm Đồng bị gián đoạn, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã nhanh chóng điều chỉnh phương án tổ chức tour, tăng cường khai thác các tuyến đường bộ kết nối từ Khánh Hòa, Đồng Nai và các tỉnh Đông Nam Bộ. Thay vì phụ thuộc vào một phương thức vận chuyển, các hành trình liên vùng được thiết kế linh hoạt hơn, kết hợp nghỉ dưỡng biển với du lịch cao nguyên hoặc nối tour từ các địa phương lân cận. Nhờ đó, dòng khách đến Lâm Đồng vẫn được duy trì ổn định, hạn chế tác động của việc tạm ngừng khai thác sân bay đối với hoạt động du lịch.
Theo ông Nguyễn Linh Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, sau thời gian ngắn triển khai các bản ghi nhớ, doanh nghiệp đã chủ động trao đổi nguồn khách, xây dựng sản phẩm mới và phối hợp quảng bá. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành các chuỗi sản phẩm liên vùng có tính bền vững, thay vì những chương trình hợp tác mang tính thời điểm.
Liên kết vùng cũng tạo điều kiện để Lâm Đồng định vị vai trò của mình trên bản đồ du lịch phía Nam. Khi hạ tầng giao thông tiếp tục được hoàn thiện, đặc biệt là các tuyến cao tốc và hệ thống kết nối liên vùng, việc di chuyển của du khách giữa các địa phương sẽ thuận lợi hơn, mở ra dư địa phát triển cho các sản phẩm du lịch dài ngày.
Bên cạnh việc gia tăng lượng khách, liên kết vùng còn góp phần tạo động lực đổi mới sản phẩm. Sự tham gia của nhiều doanh nghiệp đến từ các địa phương khác giúp đa dạng hóa cách xây dựng tour, khai thác hiệu quả hơn các giá trị về cảnh quan, văn hóa và nông nghiệp đặc trưng của Lâm Đồng. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường hợp tác và mở rộng thị trường thay vì cạnh tranh đơn lẻ, ông Nguyễn Linh Vũ chia sẻ thêm.

Sau lễ ký kết giữa doanh nghiệp hai địa phương Lâm Đồng - Khánh Hòa, nhiều tuyến du lịch đã nhanh chóng được đưa vào khai thác với hàng nghìn lượt khách. Ảnh: Đại Thắng.
Những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy liên kết vùng đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, để mô hình này phát huy hiệu quả lâu dài, các địa phương cần tiếp tục duy trì hoạt động kết nối doanh nghiệp, xây dựng sản phẩm chung, thống nhất công tác xúc tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các điểm đến. Khi chuỗi liên kết được vận hành ổn định, dòng khách sẽ không chỉ tăng về số lượng mà còn cải thiện về thời gian lưu trú và mức chi tiêu.
Trong bảy tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng đón gần 14,2 triệu lượt khách, tăng hơn 18,5% so với cùng kỳ, khách quốc tế đạt gần 900.000 lượt, doanh thu du lịch ước đạt khoảng 39.336 tỷ đồng. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu vượt mốc 25 triệu lượt khách trong năm nay. Trong bức tranh tăng trưởng đó, liên kết vùng không chỉ là giải pháp mở rộng thị trường mà đang trở thành chiến lược tạo động lực phát triển bền vững, đưa Lâm Đồng từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng mới của du lịch khu vực phía Nam.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.