(Ảnh: Getty Images)
Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar và Jordan ngày 26/3 đã ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công mà họ cho là do Iran tiến hành trực tiếp hoặc thông qua các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, đồng thời khẳng định quyền tự vệ theo Hiến chương Liên hợp quốc.
Trong tuyên bố, 6 quốc gia Arab cho rằng các hành động này là "vi phạm nghiêm trọng" chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp quốc tế, luật nhân đạo quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc. Các nước nhấn mạnh đặc biệt đến các vụ tấn công do những nhóm vũ trang thân Iran hoạt động từ lãnh thổ Iraq nhằm vào một số quốc gia trong khu vực, cũng như vào các cơ sở hạ tầng và công trình thiết yếu.
Theo tuyên bố, những hành động trên đã vi phạm các công ước quốc tế, đồng thời đi ngược lại Nghị quyết số 2817 (2026) của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó yêu cầu Iran lập tức và vô điều kiện chấm dứt mọi cuộc tấn công hoặc đe dọa nhằm vào các nước láng giềng, kể cả thông qua các lực lượng ủy nhiệm.
Bày tỏ coi trọng quan hệ hữu nghị với Iraq, các nước cũng kêu gọi chính quyền Baghdad nhanh chóng triển khai các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công xuất phát từ lãnh thổ Iraq do các phe phái, lực lượng dân quân và nhóm vũ trang tiến hành, qua đó tránh đẩy tình hình leo thang hơn nữa.
Tuyên bố nhấn mạnh các quốc gia bị ảnh hưởng có "quyền tự nhiên và đầy đủ" để tự vệ trước các hành động bị coi là tấn công hình sự, phù hợp với Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc - điều khoản cho phép các quốc gia thực hiện quyền tự vệ cá nhân và tập thể trong trường hợp bị xâm lược. Các nước ký tuyên bố cũng khẳng định sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, an ninh và ổn định quốc gia.
Ngoài ra, tuyên bố còn lên án các hoạt động bị cho là nhằm gây mất ổn định an ninh khu vực, trong đó có các âm mưu do "các tế bào nằm vùng" trung thành với Iran và những tổ chức bị quy là khủng bố có liên hệ với Hezbollah tiến hành. Các nước đánh giá cao vai trò của lực lượng vũ trang và cơ quan an ninh trong việc đối phó các mối đe dọa, triệt phá các mạng lưới bị nghi là hoạt động ngầm và ngăn chặn các kế hoạch phá hoại.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục gia tăng sau các cuộc tấn công và đáp trả liên tiếp giữa Iran, Mỹ, Israel và các bên liên quan tại Trung Đông. Trước đó, một nhóm gồm 12 quốc gia Arab và Hồi giáo cũng đã ra tuyên bố riêng, lên án các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, cơ sở dầu khí, sân bay và các địa điểm ngoại giao trong khu vực.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.