(Ảnh chụp màn hình)
Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ngày 15/10 nhóm họp tại Brussels, Bỉ, để thảo luận ngân sách dài hạn giai đoạn 2028 - 2034, cùng các vấn đề hỗ trợ Ukraine, an ninh và năng lực cạnh tranh kinh tế. Tuy nhiên, những bất đồng về quy mô và phân bổ ngân sách đang khiến quá trình đàm phán gặp khó khăn.
Đề xuất ngân sách mới của EU vấp phải sự phản đối từ một số quốc gia thành viên. Thủ tướng Thụy Điển cho rằng mức chi quá lớn có thể khiến khoản đóng góp ròng của nước này tăng khoảng 60% và tuyên bố không chấp nhận đề xuất hiện tại.

(Ảnh chụp màn hình)
Hà Lan cũng yêu cầu thu hẹp quy mô và hiện đại hóa cơ cấu ngân sách, trong khi Latvia nhấn mạnh nhu cầu hỗ trợ các nước ở sườn phía Đông EU, nơi đang chịu áp lực gia tăng chi tiêu quốc phòng.
EU đặt mục tiêu hoàn tất đàm phán để ngân sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2028.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.