Gió mạnh, nhiều cánh rừng khô và lớp thực bì dày đang khiến nguy cơ cháy rừng tiếp tục ở mức cao.
Đáng chú ý nhất là vụ cháy tại khu vực xã Sông Hinh và xã Ô Loan, ảnh hưởng tới khoảng 65 ha rừng. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy rừng xảy ra tại Tiểu khu 313, xã Sông Hinh từ chiều 24/8.

Hiện nay, tình trạng khô hanh, nắng nóng kéo dài nên nguy cơ cháy rừng rất cao. (Ảnh: TTXVN)
Khoảng 160 người gồm lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, dân quân và người dân đã được huy động để khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang rừng trồng.
Tuy nhiên, tại khu vực xảy ra cháy có thời tiết nắng nóng cùng với gió Tây - Nam mạnh, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Đến chiều 25/8, ngọn lửa cơ bản được khống chế.
Do địa hình phức tạp, lực lượng chức năng phải sử dụng phương tiện bay không người lái để phát hiện các điểm cháy; đồng thời, theo dõi để ngăn lửa bùng phát trở lại.

Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát tại khu vực cháy rừng xã Sông Hinh. (Ảnh: TTXVN)
Cùng ngày 25/8, Đồn Biên phòng An Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) đã phối hợp các lực lượng và người dân trên địa bàn khống chế một vụ cháy xảy ra tại khu vực rừng bạch đàn thuộc thôn Phú Tân 2, xã Ô Loan.
Theo đó, khoảng 11h15 ngày 25/8, đám cháy xảy ra tại khu vực rừng bạch đàn thuộc thôn Phú Tân 2. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng An Hải nhanh chóng triển khai cán bộ, chiến sĩ phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, người dân địa phương và các chủ rừng tổ chức chữa cháy, không để ngọn lửa tiếp tục lan rộng.
Đến khoảng 12h50 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo thống kê ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 10 ha cây bạch đàn từ 2-4 năm tuổi. Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ cháy và tiếp tục theo dõi khu vực, phòng ngừa nguy cơ cháy trở lại.
Cảnh báo cháy rừng do đốt vàng mã
Nắng nóng tại Trung Bộ làm gia tăng nguy cơ cháy, đặc biệt trong mùa lễ Vu Lan, khi người dân thắp hương, đốt vàng mã nhiều hơn.
Tại TP Huế, trong sáng qua (26/8) liên tiếp xảy ra hơn 10 điểm cháy nằm gần khu dân cư và ven rừng. Lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế các điểm cháy, đồng thời khuyến cáo người dân cẩn trọng khi đốt vàng mã; nên mang theo nước khi viếng mộ để xử lý ngay tàn hương hoặc nguồn lửa nhỏ.
Trước diễn biến nắng nóng còn kéo dài đến cuối tháng này, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tiếp tục đưa ra cảnh báo cháy rừng cho hàng loạt điểm ở Trung Bộ.
Hiện nay, từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có 333 điểm nằm trong vùng cảnh báo cháy cấp 4 đến cấp 5, tương ứng cấp nguy hiểm đến cực kỳ nguy hiểm. Bà con tuyệt đối không sử dụng lửa trong và gần bìa rừng trong những ngày nắng nóng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.