Đêm qua (2/5), 1 vụ cháy xảy ra tại Cảng cá Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa, thiêu rụi 2 tàu cá đang neo đậu tại đây. Theo các nhân chứng, thời điểm đó rất may trên tàu không có người.

Hiện trường vụ cháy tàu cá ở Cảng cá Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NLĐ)
Đám cháy bùng phát dữ dội, bao trùm 2 tàu cá số hiệu NT-02172 (do ông Lâm Văn Mỹ làm chủ) và NT-02034 (do ông Nguyễn Đen làm chủ). Các tàu neo cách bờ khoảng 150m, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy.
Một nhân chứng cho biết, lửa bùng phát từ một tàu sau đó nhanh chóng lan sang tàu bên cạnh, kèm cột khói đen dày đặc, có thể quan sát từ xa.
Bên cạnh việc tổ chức chữa cháy, lực lượng chức năng đã kịp thời di chuyển các tàu thuyền khác ra xa khu vực để tránh nguy cơ cháy lan.
Đến khoảng 23h đêm qua, vụ cháy cơ bản được khống chế. Thiệt hại và nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Được biết, Cảng cá Mỹ Tân là một trong 3 cảng cá lớn ở phía nam Khánh Hòa, cách trung tâm phường Phan Rang khoảng 15km.
Cũng trong ngày hôm qua, vụ cháy căn nhà 5 tầng xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và vụ cháy lớn thiêu rụi 7 cửa hàng tại Hải Phòng.

Cảnh sát cùng người dân kịp thời cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà 5 tầng ở TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: PLO)
Vụ cháy xảy ra vào sáng 2/5 tại căn nhà 5 tầng vừa để ở vừa kinh doanh trên đường Ngô Tất Tố, phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh khiến nhiều người mắc kẹt. Nhờ sự ứng cứu khẩn trương của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hồ Chí Minh, các nạn nhân đã được giải cứu và đưa đến nơi an toàn.
Tại Hải Phòng, trưa 2/5 đám cháy bùng phát từ quán cà phê sau đó lan sang 6 cửa hàng bán hàng quần áo, hải sản, xe máy, tạp hóa bên cạnh, trên phố Đình Ngọ, phường An Phong, TP Hải Phòng thiêu rụi nhiều tài sản. Đến hơn 11h, đám cháy được khống chế sau khi đã lan sang 6 nhà. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Cháy lớn nhiều cửa hàng tại Hải Phòng thiêu rụi nhiều tài sản, hàng hóa. (Ảnh: PLO)
Trước đó một ngày, vụ cháy ô tô đặc biệt nghiêm trọng tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người thiệt mạng.
Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Đà Nẵng, khoảng 15h25 chiều 1/5, xe ô tô biển kiểm soát 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển ghé vào Trụ bơm xăng số 1 của Cây xăng Petrolimex số 90 để đổ xăng. Trên xe lúc này còn chở theo Trần Hữu Trí (SN 2009, trú tại tổ 2, thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và Dương Anh Kiệt (SN 2010, trú tại tổ 14, thôn Tú Phương, xã Thăng Điền).
Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm ra để chuẩn bị tiếp nhiên liệu, bất ngờ phần cốp sau xe phát nổ, ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm phương tiện.

Khi xe phát nổ và ngọn lửa bùng lên từ cốp sau, tài xế vùng chạy ra ngoài, trong khi 2 thanh thiếu niên còn ngồi ở ghế sau. (Ảnh: Camera an ninh)
Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng cùng người dân và lực lượng hỗ trợ tại chỗ nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, khi tiếp cận phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân là Trí và Kiệt đã tử vong bên trong xe.
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy.
Ngoài 2 nạn nhân tử vong, vụ cháy còn khiến xe ô tô biển kiểm soát 92A-265.xx bị thiêu rụi hoàn toàn, một trụ bơm xăng tại cây xăng Petrolimex số 90 cũng bị cháy hư hỏng nặng.
Trong bối cảnh thời tiết diễn biến bất thường, các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy. Bên cạnh yếu tố khách quan, không thể loại trừ nguyên nhân xuất phát từ sự chủ quan, bất cẩn trong sinh hoạt và kinh doanh của người dân.
Thực tế này cho thấy nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn, đặc biệt tại các khu dân cư kết hợp kinh doanh, nơi tập trung nhiều vật liệu dễ cháy.
Trước thực tế này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần rà soát lại toàn bộ hệ thống điện trong gia đình và cơ sở kinh doanh; không sạc thiết bị qua đêm, không để các nguồn nhiệt gần vật liệu dễ cháy; bố trí lối thoát nạn thông thoáng; đồng thời trang bị bình chữa cháy, thiết bị báo khói và kỹ năng xử lý khi có sự cố, nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.