Thực phẩm bẩn, thực phẩm mất an toàn, không đảm bảo vệ sinh luôn là nỗi lo thường trực của người dân, đặc biệt tại Thủ đô – nơi tập trung đông dân cư và nhu cầu tiêu thụ lớn. Lợi dụng điều này, nhiều chủ cơ sở kinh doanh đã tìm cách đưa các mặt hàng thực phẩm nhập lậu vào thị trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
Qua công tác kiểm soát, thời gian gần đây, Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm liên quan đến thực phẩm nhập lậu.


Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, đơn vị đã kiểm tra và xử lý 6 vụ vi phạm với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn Hà Nội. Tổng số hàng hóa vi phạm lên đến 72.000 sản phẩm, trị giá khoảng 330 triệu đồng.
Các mặt hàng bị phát hiện rất đa dạng như bánh trung thu, bột cà phê, xúc xích, lạp xưởng, chân gà, ô mai... Điểm chung của các sản phẩm này là đều có tem, nhãn thể hiện xuất xứ nước ngoài nhưng không có đơn vị nhập khẩu hợp pháp và chưa được công bố chất lượng theo quy định.
Toàn bộ số tang vật đã bị thu giữ. Các chủ hộ kinh doanh bị xử phạt hành chính với số tiền gần tương đương giá trị hàng vi phạm, góp phần răn đe, ngăn chặn tình trạng kinh doanh thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc trên địa bàn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.