Một số chuyến bay phải bay vòng chờ khi đến sân bay quốc tế Đà Nẵng vì có thiết bị bay không người lái gần khu vực đường cất hạ cánh.
Đóng cửa đường băng vì drone xâm phạm
Theo đại diện Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, trong một vụ việc gần đây, radar phát hiện một thiết bị bay không người lái hoạt động ở độ cao khoảng 400m, chỉ cách đường cất hạ cánh hơn 60m, thuộc khu vực đường Phạm Hùng, phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ).
Drone xuất hiện trong thời gian dài, buộc cơ quan quản lý không lưu phải tạm dừng khai thác đường băng gần 2 tiếngđể đảm bảo an toàn. Tổng cộng 19 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó có 14 chuyến phải bay vòng chờ hạ cánh.

Một số chuyến bay phải bay vòng chờ khi đến sân bay quốc tế Đà Nẵng vì có thiết bị bay không người lái gần khu vực đường cất hạ cánh.
Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định thiết bị này có thể là loại flycam tự chế, không được cấp phép hoạt động và không có hệ thống giới hạn vùng bay. Cảng Hàng không Đà Nẵng đã phối hợp với chính quyền phường Hòa Xuân và các tổ dân phố truy tìm chủ sở hữu, nhưng người điều khiển đã rời khỏi hiện trường trước khi bị phát hiện.
Một nhân viên làm việc tại sân bay nhận định, việc drone xuất hiện gần đường băng là "tình huống cực kỳ nguy hiểm", bởi chỉ cần va chạm với động cơ máy bay, hậu quả có thể đe dọa an toàn hàng trăm hành khách.
Hành khách bị trễ chuyến vì drone
Đến ngày 8/11, tình trạng drone bay trái phép vẫn tiếp diễn. Một số hành khách cho biết các chuyến bay đến và đi Đà Nẵng tiếp tục bị delay nhiều giờ do không lưu phải tạm ngưng hoạt động.
Anh Nguyễn Thế Bình, hành khách trên chuyến bay Đà Nẵng – TP Hồ Chí Minh, cho biết anh bị trễ chuyến gần 5 tiếng vì vùng trời bị phong tỏa để xử lý vật thể bay lạ. "Hàng trăm người phải chờ trong nhà ga, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra," anh Bình chia sẻ.
Bay flycam gần sân bay: vi phạm nghiêm trọng
Theo Nghị định 288/2025 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác, mọi hoạt động bay bằng drone, flycam đều phải đăng ký và xin phép cơ quan có thẩm quyền.
Người điều khiển thiết bị phải từ 18 tuổi trở lên, có giấy chứng nhận điều khiển hợp lệ, và chỉ được phép bay trong khu vực không bị hạn chế hoặc cấm bay. Đặc biệt, khu vực xung quanh các sân bay dân dụng và quân sự là vùng cấm tuyệt đối, chỉ được phép bay khi có lệnh công vụ hoặc phục vụ quốc phòng, an ninh.
Việc bay flycam trong khu vực cấm, nhất là gần đường băng, được xem là hành vi đe dọa an toàn hàng không, có thể bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật.
Giới chuyên môn cảnh báo, tình trạng drone xuất hiện trái phép gần các cảng hàng không không chỉ vi phạm quy định mà còn cho thấy nhận thức còn hạn chế của một bộ phận người dùng. Cơ quan chức năng Đà Nẵng đang tăng cường tuyên truyền, đồng thời phối hợp công an địa phương để ngăn chặn tình trạng này tái diễn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.