Lo lắng của người dân về quá trình tu bổ đình làng Hữu Bằng (Hà Nội)

Sơn Hà, Văn Lương

24/10/2025 10:30 GMT+7

VTV.vn - Việc tu bổ đình Hữu Bằng đang gây tranh luận khi người dân cho rằng di tích bị “thay áo mới”, còn đơn vị thi công khẳng định làm đúng quy định để bảo đảm an toàn lâu dài.

Một số người dân phản ánh về việc di tích đình làng Hữu Bằng, ở xã Tây Phương, TP Hà Nội. Nơi đây được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa từ năm 1989, nhưng quá trình tu bổ không tận dụng lại các cấu kiện, linh vật có tuổi đời hàng trăm năm, mà lại thay mới hoàn toàn. Điều này làm mất đi hồn cốt, giá trị lịch sử của di tích.

Lo lắng của người dân về quá trình tu bổ đình làng Hữu Bằng (Hà Nội) - Ảnh 1.

Hiện trạng đình làng Hữu Bằng giờ đây gần như đã hoàn thiện quá trình tu bổ. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Phú (thôn Ba Mát, xã Tây Phương) và một số người dân, những chi tiết như mái đao đình, hay 1 số con giống, linh vật trên mái, đều đã được thay thế và làm mới lại hoàn toàn như thế kia.

Những cấu kiện lịch sử, nhuốm màu rêu mốc đã hơn 300 năm, giờ đây được làm mới lại đã khiến một số người dân như ông Phú cảm thấy hụt hẫng.

''Ngôi đình, cây đa và giếng nước thì nó đã ăn sâu vào máu thịt vào nhân dân Hữu Bằng, bởi vậy nên là chúng tôi nhìn đã quen mắt. Thế nhưng đến như bây giờ, ngôi đình nhìn nó đã là ngôi đình mới'', ông Phú nói.

Lo lắng của người dân về quá trình tu bổ đình làng Hữu Bằng (Hà Nội) - Ảnh 2.

Một chi tiết khác khiến người dân thắc mắc, là nền hè quanh đại đình sau tu sửa lại làm thấp xuống khoảng hơn chục cm. Chưa kể còn bị thu hẹp diện tích so với trước đây.

Theo ông Phan Văn May: ''Hành lang trước là 4 hàng gạch, tại sao anh làm có 3, sao các anh không làm trả lại vị trí cũ. Đình của chúng tôi cũ như thế nào các ông phải làm trả lại như thế, các ông tu sửa mà''.

Theo đơn vị giám sát công trình lý giải, việc thu hẹp lại nền hành lang quanh đại đình là để nước mưa từ mái không rơi xuống hành lang và bắn vào các chân cột gỗ. Nền hành lang trước đây do người dân địa phương tự đắp cao lên, giờ phải hạ xuống để các chân cột gỗ đã hàng trăm năm tuổi được bọc trụ đá bảo vệ. Trước khi đưa các cấu kiện từ trên mái đình xuống, các bên liên quan đều đã ghi nhận lại hiện trạng. Nhiều linh vật, con giống chưa đưa xuống mà đã bị hỏng hóc rất nghiêm trọng, nứt vỡ, thậm chí cụt cả các chi tiết.

Ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc Công ty Xây dựng bảo tồn di sản văn hóa Việt cho biết: ''Có thể lắp lên được nhưng về thời gian lâu dài sẽ không đảm bảo liên kết và sẽ tự tách phần cũ phần mới ra, có thể dẫn tới tự đổ vỡ và gây nguy hiểm''.

Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, toàn bộ chi tiết, kết cấu của các con giống, linh vật được phục dựng lại đều đã được nhiều cấp chuyên môn phê duyệt và thống nhất phương án. Thông qua ban giám sát cộng đồng, đại đa số người dân cũng đã đều đã nhất trí với phương án này. Hiện chỉ còn gần chục người dân ở làng là chưa đồng thuận.

Phía chủ đầu tư cũng cho biết, đã làm công văn mời đại diện đơn vị chuyên môn là Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội. Dự kiến ngay trong tuần sau sẽ tổ chức cuộc họp để lắng nghe cũng như chia sẻ với những người dân còn chưa đồng thuận với phương án tu bổ đình làng Hữu Bằng.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.