Một vạt rừng cổ thụ có những cây tuổi đời đã hàng trăm năm bên cạnh là một mỏ đá đang khai thác. Người dân lo ngại hoạt động khai thác này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến rừng, thậm chí gây nguy cơ sạt lở và làm hỏng nguồn nước sinh hoạt của họ.
Người dân ở xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ cho biết họ lo ngại việc khai thác của một mỏ đá sẽ ảnh hưởng tới khu vực rừng tự nhiên. Đây là khu vực được xã giao cho tổ bảo vệ rừng của người dân quản lý. Bà con cho rằng hoạt động khai thác có thể gây nguy cơ sạt lở và ảnh hưởng tới nguồn nước của khu dân cư dưới chân núi.
Vượt qua quãng đường rừng khoảng 1 tiếng đồng hồ là vạt rừng cổ thụ với đường kính to từ 2 đến 3 người ôm. Thậm chí có những cây đại thụ phải tới 8 người ôm, theo bà con cây này đã có tuổi đời hàng trăm năm.

Từ vị trí những cây đại thụ, tiếp tục di chuyển theo đường núi khoảng 20 phút thì tới được nơi mà người dân cho biết đây là khu vực một đơn vị khai thác mỏ đá đã chặt cây cối để làm đường công vụ. Tại khu vực này, phát hiện một số gốc cây bị chặt hạ có đường kính khoảng 35-40cm. Cá biệt có gốc cây to nhất có vừa một người ôm có dấu hiệu vừa mới bị chặt hạ.
Bà Nguyễn Thị Bích Nguyên, Tổ bảo vệ rừng khu Tân Thành 1 cho biết: "Hôm 27/11, chúng tôi có đi khảo sát rừng, hơn chục người lên đây, đem cưa máy và dao lên đây để khai thác. Chặt như này thì nguy cơ sạt lở đất và mất cả nguồn nước vì nguồn nước sinh hoạt nhờ vào núi rừng đầu nguồn này".

Theo tìm hiểu của phóng viên, CTCP Hoàng Sơn được tỉnh Phú Thọ cấp phép mỏ khai thác đá trong khu vực này. Con đường công vụ đang làm dở dang lên đỉnh núi sát với ranh giới được cấp phép.
Ông Hoàng Văn Kiên, Giám đốc Công ty Cổ phần đá Hoàng Sơn: "Rất mong muốn bà con cùng với công ty sẽ đối thoại làm sao để tránh hiểu lầm ví dụ như là bà con cứ bảo là công ty khai thác xuống tận dưới chân của núi cho nên sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước. Thế nhưng thực tế ra là các cơ quan chính quyền đến mời bà con thì bà con không lên xem chỉ giới".
Đại diện Hạt kiểm lâm Yên Lập cho biết, từ phản ánh của người dân, đơn vị đã cử tổ rà soát, kiểm tra gần đây và xác định chưa phát hiện hiện tượng phá rừng cũng như khai thác ngoài phạm vi mà công ty được cấp phép.
Mới đây, đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và môi trường phối hợp với thanh tra tỉnh, UBND xã Minh Hòa đã xuống xác minh thực tế tại hiện trường. Đại diện UBND xã Minh Hòa khẳng định: Không có sự chồng lấn diện tích mỏ với diện tích rừng do xã giao cho tổ bảo vệ rừng là 4,5ha. Xã đã nhiều lần mời đại diện các hộ dân chứng kiến việc xác định mốc giới mỏ đá, tuy nhiên những hộ dân này không phối hợp. Đoàn kiểm tra đã kết luận: Nội dung phản ánh của người dân là không có cơ sở.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.