Sau khi thu thập số điện thoại công khai trên các phiên livetream, các đối tượng dùng các số điện thoại này để hack tài khoản Facebook của nạn nhân, vay mượn tiền của của những người thân quen của bị hại.
Cơ quan công an cảnh báo, trong rất nhiều phiên livestream, đặc biệt là các phiên tư vấn tử vi, tướng số, rất nhiều người đang công khai số điện thoại, ngày sinh trong quá trình tương tác. Đây chính là nguồn dữ liệu đầu vào để tội phạm mạng gia tăng hoạt động.
Theo Đại úy Nguyễn Xuân Nghĩa, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh: ''Người dân để lộ số điện thoại cũng như thông tin cá nhân của mình trên các phiên livesteam chẳng khác nào trao chìa khoá cho kẻ trộm mở cửa vào nhà, tạo cơ hội cho kẻ xấu hack Facebook, lợi dụng các thông tin cá nhân của mình, lợi dụng các thông tin cá nhân bị lộ đó để thao túng tâm lý bị hại và những người thân quen nhằm thực hiện các vụ lừa đảo''.
Có thể hiểu đơn giản về chiêu trò lừa đảo tinh vi này đó là các đối tượng lấy số điện thoại từ livestream, đăng nhập Facebook của chủ tài khoản, chọn "quên mật khẩu" rồi giả danh chủ shop gọi cho nạn nhân xin mã OTP. Khi nạn nhân cung cấp mã OTP, chúng sẽ chiếm quyền truy cập tài khoản, sau đó mạo danh nhắn tin vay tiền người thân của họ và dùng tài khoản ngân hàng "ảo" để nhận tiền.
Trong môi trường mạng, mỗi thông tin cá nhân công khai đều có thể trở thành miếng mồi để kẻ xấu lợi dụng. Vì vậy, cẩn trọng khi chia sẻ số điện thoại, tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai chính là cách đơn giản nhất để tự bảo vệ mình trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.