Người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long vì bụng tăng kích thước trong khoảng 3 tháng, kèm căng tức, mệt và khó thở. Trước đó, dù nhận thấy bụng ngày càng lớn, người bệnh vẫn ăn uống bình thường và không có biểu hiện rối loạn kinh nguyệt nên chưa đi khám.
Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện khối u nang buồng trứng kích thước khoảng 30x30x21 cm, phát triển từ vùng hạ vị lên thượng vị, chiếm phần lớn ổ bụng và gây chèn ép.
Trước tình trạng khối u lớn và người bệnh có khó thở, ekip quyết định phẫu thuật trong ngày.
Ca mổ gặp khó khăn do người bệnh từng trải qua 3 lần phẫu thuật vùng bụng, gồm 2 lần mổ lấy thai và một lần phẫu thuật u nang buồng trứng. Trong quá trình phẫu thuật, mạc nối dính quanh khối u, cần được gỡ dính cẩn thận để hạn chế tổn thương các cơ quan lân cận.
Khoảng 6.600 ml dịch màu vàng nhạt được hút ra từ khối nang. Sau khi đánh giá tổn thương, các bác sĩ cắt bỏ khối u cùng buồng trứng trái do phần mô buồng trứng lành còn lại không đủ để bảo tồn.
Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu. Đến ngày 8/9, sức khỏe ổn định và đủ điều kiện xuất viện.
Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ và đi khám khi có biểu hiện bụng to nhanh hoặc bất thường kéo dài, đau hoặc căng tức vùng bụng dưới, rối loạn kinh nguyệt, nhanh no, tiểu nhiều, táo bón hoặc khó thở khi bụng ngày càng lớn.
Một số khối u vùng phần phụ có thể phát triển trong thời gian dài với triệu chứng không rõ ràng. Phát hiện sớm giúp xác định nguyên nhân và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, đồng thời tạo điều kiện bảo tồn cơ quan sinh sản khi có thể.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.