Người bệnh Đ.V.Q. (43 tuổi) nhập viện trong tình trạng co giật nhiều lần, yếu nửa người phải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày.
Qua thăm khám lâm sàng và các phương tiện chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định người bệnh mắc u màng não liềm não. Đây là khối u phát triển từ màng não, nằm ở vị trí sâu, sát các mạch máu lớn và vùng chức năng vận động quan trọng, tiềm ẩn nguy cơ cao trong quá trình phẫu thuật.
Trước tính chất phức tạp của ca bệnh, ekip Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống đã hội chẩn, xây dựng kế hoạch điều trị chi tiết và lựa chọn phẫu thuật vi phẫu dưới kính hiển vi. Kỹ thuật này cho phép tiếp cận chính xác khối u, hạn chế tối đa tổn thương mô não lành và các cấu trúc thần kinh xung quanh.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ, được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê hồi sức và điều dưỡng. Khối u được lấy bỏ tối đa, đồng thời bảo tồn tốt chức năng thần kinh cho người bệnh.
Theo ThS.BS Vũ Ngọc Giang, Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, ưu điểm của phẫu thuật vi phẫu là giúp giảm nguy cơ biến chứng, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao hiệu quả điều trị. Sau 2 ngày hậu phẫu, người bệnh tỉnh táo, vận động nửa người phải cải thiện rõ rệt, không ghi nhận biến chứng thần kinh nặng. Sau 14 ngày theo dõi và điều trị, sức khỏe người bệnh ổn định và được xuất viện.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu kéo dài, co giật, yếu liệt tay chân, rối loạn ý thức hoặc các biểu hiện thần kinh bất thường, người dân cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.