Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn
Các bác sĩ Khoa Hồi sức Cấp cứu, Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn (Phú Thọ) vừa thực hiện thành công ca lọc máu cấp cứu, cứu sống người bệnh 49 tuổi bị suy thận cấp và rối loạn chuyển hóa nặng.
Người bệnh có tiền sử xơ gan do rượu và gout biến chứng hoại tử hạt tophi, nhập viện trong tình trạng sốt, lờ đờ, đau mỏi toàn thân, hạt tophi hoại tử chảy dịch hôi. Kết quả xét nghiệm cho thấy creatinin 460 µmol/L, urê 64,68 mmol/L, natri 122,3 mmol/L, kali 6,35 mmol/L, pH 7,2 và HCO₃⁻ chỉ 3,26 mmol/L.
Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị suy thận cấp, toan chuyển hóa nặng, tăng kali máu nguy hiểm có nguy cơ gây rối loạn nhịp tim và ngừng tim, kèm sốc nhiễm khuẩn từ tổn thương da, mô mềm, suy gan cấp và rối loạn đông máu.
Trước tình trạng nguy kịch, ekip điều trị nhanh chóng chỉ định lọc máu cấp cứu. Sau can thiệp, các chỉ số sinh hóa cải thiện rõ rệt: kali giảm còn 4,0 mmol/L, natri tăng lên 129,3 mmol/L, urê giảm còn 20,03 mmol/L và creatinin còn 251 µmol/L. Hiện người bệnh đã tạm ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực.
Các bác sĩ cho biết lọc máu kịp thời có vai trò quan trọng trong điều trị suy thận cấp và rối loạn điện giải nặng, đặc biệt là tăng kali máu - một cấp cứu nội khoa có thể gây ngừng tim và tử vong nếu không được xử trí sớm.
Người dân cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi kéo dài, tiểu ít, phù, chán ăn, buồn nôn, đau nhức cơ khớp hoặc khó thở để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.