Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh đã tăng lên mức cao nhất nhiều năm, trong bối cảnh giá dầu leo thang làm gia tăng lo ngại lạm phát. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng hơn 7 điểm cơ bản, lên 5,527%, mức cao nhất kể từ tháng 7/2007. Diễn biến này khiến chi phí đi vay của Chính phủ Anh tiếp tục tăng mạnh, trong lúc ngân sách đang chịu áp lực.
Làn sóng bán trái phiếu cũng lan sang Mỹ và châu Âu. Tại Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm lên 5,35%, trong khi thị trường giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.
Tại Eurozone, lạm phát tháng 9 lên 3,8%, gần gấp đôi mục tiêu 2% của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB). Giới đầu tư vì vậy bắt đầu đặt cược trở lại vào khả năng ECB tăng lãi suất.
Đằng sau đợt bán trái phiếu này là sự tăng mạnh của giá dầu. Giá dầu Brent hôm 8/10 tăng khoảng 5%, lên trên 105 USD/thùng, sau các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải ở vùng Vịnh và lo ngại bão có thể làm gián đoạn sản lượng dầu Mỹ.
Giá năng lượng cao làm dấy lên nguy cơ lạm phát kéo dài, buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì lãi suất cao hơn. Tuy nhiên, Trung Quốc là ngoại lệ đáng chú ý khi lợi suất trái phiếu 10 năm vẫn ở mức thấp, phản ánh sức ép giảm phát và tăng trưởng yếu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.