Lòng hồ Bản Vẽ ngập rác, người dân đi lại khó khăn

VTV.vn - Rác thải, cây gỗ mục tồn đọng nhiều tháng trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ đang gây khó khăn cho việc đi lại và ảnh hưởng môi trường khu vực.

Rác phủ kín mặt hồ thủy điện Bản Vẽ đoạn qua xã Nhôn Mai. Ảnh Ngọc Quân.

Rác phủ kín mặt hồ thủy điện Bản Vẽ đoạn qua xã Nhôn Mai. Ảnh Ngọc Quân.

Sau nhiều tháng trôi dạt trên dòng Nậm Nơn, lượng lớn rác thải, cây gỗ mục tại lòng hồ thủy điện Bản Vẽ đang gây khó khăn cho người dân và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Giữa lòng hồ thủy điện Bản Vẽ – công trình thủy điện lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ, nhiều đoạn trên dòng Nậm Nơn qua địa bàn các xã Nhôn Mai, Hữu Khuông (Nghệ An) đang xuất hiện tình trạng rác thải, cây gỗ ken đặc trên mặt nước kéo dài hàng km.

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại nhiều nhánh sông và khu vực lòng hồ, cây gỗ, tre nứa cùng các loại rác thải bị dồn ứ thành từng mảng lớn, phủ kín mặt nước. Nhiều thân cây đã ngâm nước trong thời gian dài, bắt đầu mục nát, bốc mùi khó chịu.

Theo người dân địa phương, lượng rác và cây gỗ này chủ yếu xuất hiện sau các đợt mưa lũ lớn trong năm 2025. Dù một phần đã được thu gom, đến nay vẫn còn khối lượng lớn tồn đọng trên lòng hồ.

Không chỉ ảnh hưởng mỹ quan, tình trạng này còn gây nhiều khó khăn cho hoạt động đi lại bằng đường thủy của người dân vùng lòng hồ. Tại xã Hữu Khuông và một phần xã Nhôn Mai, đường thủy hiện vẫn là phương thức di chuyển chủ yếu của nhiều hộ dân.

Lòng hồ Bản Vẽ ngập rác, người dân đi lại khó khăn - Ảnh 1.

Trong đó, khoảng 80% lượng rác xuất phát từ lưu vực phía Lào trôi về sau đợt lũ. Ảnh Ngọc Quân.

Thông tin tới "Alo VTV Times", người dân tại hai bản Phìa Òi và Piêng Luống (xã Nhôn Mai) cho biết, việc điều khiển thuyền qua các khu vực có nhiều rác, cây gỗ nổi trở nên khó khăn hơn trước, đặc biệt vào thời điểm sáng sớm hoặc khi thời tiết xấu. Nhiều đoạn lòng hồ bị thu hẹp bởi các mảng rác lớn khiến việc lưu thông mất thêm thời gian.

Bên cạnh nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy, việc rác và gỗ mục tồn đọng kéo dài cũng khiến nhiều người lo ngại về môi trường khu vực lòng hồ.

“Có những thời điểm mùi từ cây gỗ mục bốc lên khá nặng, nhất là khi trời nắng nóng. Người dân mong việc thu gom được thực hiện sớm và triệt để hơn”, một người dân xã Nhôn Mai chia sẻ.

Thủy điện Bản Vẽ nằm trên dòng Nậm Nơn, trải dài qua địa bàn các xã Yên Na, Hữu Khuông và Nhôn Mai. Đây là công trình có vai trò quan trọng trong phát điện, điều tiết nước và phòng chống lũ cho khu vực hạ lưu sông Cả.

Lòng hồ Bản Vẽ ngập rác, người dân đi lại khó khăn - Ảnh 2.

Sau thời gian dài ngâm nước, nhiều loại rác, gỗ mục bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi nồng nặc. Ảnh Ngọc Quân.

Theo chính quyền địa phương, khối lượng rác tồn đọng trên lòng hồ hiện rất lớn, trong đó phần lớn là cây gỗ từ thượng nguồn trôi về sau mưa lũ.

Ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai cho biết, tình trạng cây gỗ và rác nổi trên dòng Nậm Nơn qua địa bàn xã vẫn còn nhiều, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại bằng đường thủy của người dân.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND xã Hữu Khuông cho biết, đây là địa phương nằm biệt lập giữa lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, việc di chuyển của người dân, giáo viên và học sinh phụ thuộc chủ yếu vào đường thủy nên tình trạng rác nổi dày đặc đã tác động đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày.

“Sau các đợt mưa lũ lớn, lượng cây cối và rác thải từ thượng nguồn đổ về rất lớn. Việc thu gom gặp nhiều khó khăn do địa hình chia cắt, phương tiện tiếp cận chủ yếu bằng đường thủy”, lãnh đạo địa phương cho biết.

Lòng hồ Bản Vẽ ngập rác, người dân đi lại khó khăn - Ảnh 3.

Hiện, các đơn vị vẫn đang tổ chức vớt rác, tuy nhiên tiến độ xử lý vẫn chậm do khối lượng quá lớn. Ảnh Ngọc Quân.

Hiện nay, các địa phương đang phối hợp cùng đơn vị quản lý hồ chứa và các lực lượng liên quan tổ chức thu gom rác trên lòng hồ. Tuy nhiên, do khối lượng lớn, nhiều điểm tập kết nằm xa khu dân cư nên tiến độ xử lý vẫn còn chậm.

Theo đại diện chính quyền địa phương, ngoài việc cần thêm phương tiện và nhân lực chuyên dụng, công tác xử lý cũng đòi hỏi kinh phí lớn để vận chuyển, tập kết và tiêu hủy lượng rác tồn đọng.

Phía Công ty Thủy điện Bản Vẽ thời gian qua cũng đã phối hợp với các đơn vị tổ chức vớt rác, khơi thông một số khu vực trên lòng hồ. Tuy nhiên, đến nay việc xử lý vẫn chưa thể hoàn thành triệt để.

UBND xã Nhôn Mai đã đề xuất phương án kết hợp thu gom với tận thu lượng củi, gỗ từ rác thải nhằm giảm áp lực xử lý và tận dụng nguồn tài nguyên còn có thể sử dụng. Phương án này hiện đang được các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xem xét.

Trong bối cảnh mùa mưa lũ đang đến gần, nhiều ý kiến cho rằng việc sớm xử lý dứt điểm tình trạng rác, cây gỗ tồn đọng trên lòng hồ không chỉ giúp bảo đảm môi trường, mà còn góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và ổn định đời sống người dân vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.