Mực nước trên sông Hương tại Kim Long ở mức 3,75m, trên báo động 3 là 0,25m; mực nước trên sông Bồ tại Phú Ốc là 4,7m, trên báo động 3 là 0,20m. Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế, trong 3 giờ qua trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực các xã từ A Lưới 1 đến A Lưới 5, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Lộc An, Phú Lộc đã có mưa rất to và đặc biệt to.
Trong 3 giờ tới toàn thành phố Huế có mưa to, mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 70mm. Riêng các xã từ A Lưới 1 đến A Lưới 5, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Lộc An, Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm.
Mưa lớn khiến lũ trên sông Hương và sông Bồ tiếp tục lên nhanh gây ngập lụt diện rộng kéo dài ở hạ lưu các sông, vùng trũng thấp, khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên sườn dốc ở khu vực vùng núi, tác động xấu đến công trình đang thi công, giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, hoạt động văn hóa, kinh tế, xã hội, môi trường và sức khỏe của cộng đồng.
Mưa lớn đã làm Quốc lộ 49 đoạn qua đèo Kim Quy giữa 2 xã Bình Điền và A Lưới 5 bị sạt lở vào sáng sớm 3/11. Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm với vùng miền núi phía Tây của thành phố Huế.
Hiện các lực lượng đang tập trung khắc phục, để sớm thông tuyến trong sáng cùng ngày. Trước đó, trên tuyến này cũng có sạt lở nhưng đã khắc phục.
* Còn tại Đà Nẵng, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ (Cục Khí tượng Thủy văn), trong 03 giờ qua (từ 2h ngày 03/11 đến 5h ngày 03/11), các địa bàn tại Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Thăng Bình 145,6mm, Hội An: 90,2mm, Nông Sơn 78,6mm,... Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia-Thu Bồn đang lên nhanh và dao động ở mức dưới báo động 3 đến trên báo động 3.
Dự báo, trong 24 giờ tới, xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông và đồng ruộng, ngập lụt cục bộ các làng mạc và khu dân cư ngập úng tại các khu đô thị. Độ sâu ngập phổ biến từ 0,25 – 1,25m và có nơi ngập cao hơn tại các xã, phường: Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Duy Nghĩa, Thăng An, An Thắng, Bàn Thạch, Hương Trà, Quảng Phú, Tây Hồ, Thăng Điền, Thăng Trường, Quế Xuân, Cẩm Lệ, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, Bà Nà, Hải Vân, Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà, Chiên Đàn, An Khê, Thanh Khê, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Hòa Cường, Hải Châu, Sơn Trà.
Độ sâu ngập phổ biến từ 0,5 - 1,5m và có nơi ngập cao hơn trên 2,5m tại các xã/phường: Hòa Tiến, Điện Bàn, Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Tây, Gò Nổi, Nam Phước, Đại Lộc, Tam Xuân, Hương Trà.
Độ sâu ngập phổ biến từ 1 - 2,5m và ngập lớn nhất trên 3m tại các xã/phường: nam Điện Bàn Bắc, nam Đại Lộc, Thượng Đức, tây Điện Bàn Tây, Vu Gia, Phú Thuận, Thu Bồn, Nông Sơn, Quế Phước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.