Lữ đoàn 45 (Binh đoàn 19, Bộ Quốc Phòng): Gắn sản xuất với bảo vệ môi trường bền vững

VTV.vn - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Lữ đoàn 45, Binh đoàn 19 luôn chú trọng gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

Là doanh nghiệp quân đội thực hiện đồng thời nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ quân sự quốc phòng, Lữ đoàn 45 (tiền thân là Công ty 45, Binh đoàn 19, Bộ Quốc phòng) luôn xác định bảo vệ môi trường là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển. Từ nghị quyết của Đảng ủy đến các giải pháp cụ thể trong sản xuất, đơn vị đang từng bước xây dựng mô hình khai thác than gắn với bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển ổn định và bền vững.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Lữ đoàn 45, Binh đoàn 19 luôn chú trọng gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Đây không chỉ là yêu cầu trong hoạt động của một doanh nghiệp khai thác khoáng sản mà còn là trách nhiệm của một đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, gắn bó trực tiếp với đời sống của nhân dân địa phương.

Hiện nay, 100% diện sản xuất than của đơn vị đều được thực hiện bằng phương pháp khai thác trong hầm lò. Phương thức này giúp hạn chế tối đa tác động đến bề mặt địa hình và môi trường sinh thái so với khai thác lộ thiên. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác và vận chuyển than vẫn phát sinh những yếu tố có thể ảnh hưởng đến môi trường như bụi, tiếng ồn hay chất thải công nghiệp.

Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 45 luôn xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng, phải được thực hiện thường xuyên và đồng bộ với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, PGĐ Lữ đoàn 45, Binh đoàn 19, Bộ Quốc phòng cho biết: "Để đơn vị phát triển ổn định, bền vững, Đảng ủy, chỉ huy công ty luôn xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ rất quan trọng. Ở bất kỳ thời điểm nào, đơn vị cũng gắn chặt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với công tác bảo vệ môi trường và triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện".


Từ nhận thức đó, trong những năm qua, công ty đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động về vị trí, vai trò cũng như trách nhiệm trong bảo vệ môi trường. Nội dung này được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi bộ và các hoạt động tuyên truyền nội bộ, qua đó nâng cao ý thức tự giác của mỗi cá nhân trong quá trình lao động, sản xuất.

Cùng với công tác tuyên truyền, Lữ đoàn chú trọng đầu tư hệ thống trang thiết bị, công nghệ nhằm hạn chế tối đa tác động môi trường trong quá trình sản xuất. Tại nhiều khu vực sản xuất, đơn vị đã lắp đặt hệ thống phun sương dập bụi, đồng thời xây dựng hệ thống xử lý rác thải và hệ thống quan trắc môi trường tự động. Các số liệu quan trắc được theo dõi liên tục và truyền về cơ quan quản lý môi trường của địa phương để giám sát. Việc kiểm soát chặt chẽ các chỉ số môi trường giúp đơn vị kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm các thông số luôn nằm trong giới hạn cho phép.

Trong hoạt động vận chuyển than, đơn vị yêu cầu các phương tiện phải chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường. Tất cả xe vận chuyển đều phải che phủ bạt, chở đúng trọng tải và di chuyển đúng tốc độ quy định nhằm hạn chế bụi than và tiếng ồn phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển. Đối với các loại chất thải công nghiệp, đơn vị thực hiện quản lý và xử lý theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Không chỉ tập trung vào các giải pháp kỹ thuật, Lữ đoàn còn tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức các hoạt động trồng cây, phủ xanh đất trống, đồi trọc trong khu vực đơn vị quản lý. Những hoạt động này góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, đồng thời tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp với cộng đồng dân cư nơi đơn vị đứng chân.

Song song với đó, các cơ quan, đơn vị trực thuộc cùng các tổ chức quần chúng trong công ty luôn duy trì nghiêm chế độ vệ sinh công nghiệp, vệ sinh doanh trại hằng ngày, hằng tuần. Khuôn viên đơn vị thường xuyên được chỉnh trang, cải tạo với nhiều vườn hoa, cây xanh, tạo nên môi trường làm việc xanh – sạch – đẹp.

Điểm nổi bật trong công tác bảo vệ môi trường tại đơn vị chính là việc gắn nhiệm vụ này với công tác Đảng, công tác chính trị. Nội dung bảo vệ môi trường được đưa vào nghị quyết lãnh đạo hằng năm của Đảng ủy cũng như các kết luận lãnh đạo theo tháng.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, việc cụ thể hóa nội dung này trong nghị quyết giúp nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị. "Ngay trong nghị quyết lãnh đạo năm và các kết luận lãnh đạo hằng tháng, Đảng ủy công ty đều đưa nội dung bảo vệ môi trường vào nghị quyết và phân công cụ thể từng đồng chí Đảng ủy viên phụ trách từng lĩnh vực. Đồng thời xây dựng kế hoạch để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện, gắn công tác kiểm tra với hiệu quả bảo vệ môi trường và kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị" - Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn cho biết.

Có thể thấy, khi công tác bảo vệ môi trường được đặt trong nghị quyết lãnh đạo và trở thành trách nhiệm của mỗi cán bộ, người lao động, những giải pháp trong sản xuất không chỉ dừng lại ở yêu cầu kỹ thuật mà đã trở thành ý thức tự giác trong toàn đơn vị. Từ kiểm soát bụi, xử lý chất thải đến trồng cây, chỉnh trang doanh trại… tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sản xuất an toàn, bền vững.

Những nỗ lực đó không chỉ góp phần bảo đảm hoạt động sản xuất ổn định của doanh nghiệp mà còn thể hiện trách nhiệm của một đơn vị quân đội đối với môi trường và cộng đồng địa phương. Đây cũng chính là nền tảng để Lữ đoàn 45 tiếp tục phát triển bền vững, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.