Nước lũ trên sông Hương đang lên lại, cao hơn mức báo động 3
Mưa lớn trên diện rộng
Theo thông tin của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trương), từ 19h ngày 28/10 đến 17h ngày 29/10, khu vực từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi mưa rất to phổ biến từ 200-400mm; một số trạm có mưa rất lớn như: Đỉnh Bạch Mã (Huế) 696mm, Xuân Lộc (Huế) 410mm, Câu Lâu (Đà Nẵng) 532mm, Tam Trà (Đà Nẵng) 412mm, Trà Nham (Quảng Ngãi) 492mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 465mm.

Mưa lớn tiếp tục xảy ra tại khu vực Trung Bộ.
Dự báo từ chiều tối 29/10 đến sáng 30/10, Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng lượng mưa từ 100-250mm, cục bộ trên 500mm (từ đêm 30/10 mưa lớn có khả năng giảm dần); Quảng Ngãi lượng mưa từ 30-60mm, cục bộ trên 100mm (từ ngày 30/10 mưa giảm). Từ chiều tối 29-31/10, Nam Nghệ An đến Bắc Quảng Trị lượng mưa từ 70-150mm, cục bộ trên 300mm.
Lũ trên các sông vượt đỉnh
Lũ các sông ở Huế, Đà Nẵng đang lên tại ở mức cao trên BĐ3 và có khả năng xấp xỉ hoặc vượt đỉnh lũ đã thiết lập những ngày vừa qua; các sông Quảng Ngãi đang lên trên BĐ3.
Mực nước lúc 17h/29/10 trên sông Bồ (Huế) tại trạm Phú Ốc là 5,19m, trên BĐ3 0,69m, đang lên lại, thấp hơn so với đỉnh lũ 5,25m lúc 14h/27/10 là 0,06m.

Mưa lớn kéo dài, nước lũ trên các sông ở TP Huế và TP Đà Nẵng đang lên lại.
Trên sông Hương (Huế) tại trạm Kim Long là 4,85m, trên BĐ3 1,35m, đang lên lại, thấp hơn so với đỉnh lũ (5,05m lúc 21h/27/10) là 0,2m; Trên sông Vu Gia (Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa là 10,50m, trên BĐ3 1,5m, hiện đang lên; Trên sông Thu Bồn (Đà Nẵng) tại trạm Nông Sơn là 18,5m, trên BĐ3 3,5m, đang lên; tại trạm Câu Lâu là 5,27m, trên BĐ3 1,27m, đang lên lại, thấp hơn so với đỉnh lũ (5,34m lúc 07h/28/10) là 0,07m; tại trạm Hội An là 3,08m, trên BĐ3 1,08m, đang dao động; Trên sông Trà Bồng (Quảng Ngãi) tại Châu Ổ là 5,01m, trên BĐ3 là 0,51m, hiện đang dao động; Trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại trạm Trà Khúc là 7,83m, trên BĐ3 1,33m, hiện đang dao động; Trên sông Vệ (Quảng Ngãi) tại trạm Sông Vệ là 4,88m, trên BĐ3 0,38m, hiện đang lên.
Dự báo: Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Bồ, sông Hương, sông Vu Gia-Thu Bồn, sông Trà Khúc tiếp tục lên và trên mức BĐ3 từ 0,4-1,8m; riêng đỉnh lũ sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu có khả năng tương đương đỉnh lũ lịch sử năm 1964 (5,48m).
Gia tăng số người chết và mất tích
Tính đến 17h ngày 29/10 đã có 16 người chết và mất tích, trong đó 09 người chết (Huế 01 người, Đà Nẵng 07 người, Lâm Đồng 01 người); 07 người mất tích (Quảng Trị 02, Huế 01, Đà Nẵng 04 người); 15 người bị thương (Đà Nẵng).

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế (đầu tiên bên phải) cùng lực lượng chức năng hỗ trợ đưa bệnh nhân vùng ngập lụt đến nơi an toàn.
Thống kê nhanh tại các địa phương: Đà Nẵng có 50 nhà bị sập, cuốn trôi; 110 nhà bị hư hỏng (Đà Nẵng 94, Quảng Ngãi 15, Lâm Đồng 01); 127.594 nhà bị ngập (Quảng Trị 663 nhà, Huế 44.507 nhà, Đà Nẵng 76.427 nhà, Quảng Ngãi 4.948 nhà; Lâm Đồng 1.049 nhà).
Có khoảng 81 xã, phường bị ngập (Quảng Trị: 04 xã, ngập sâu từ 0,2-1,0m; thành phố Huế: 32 xã/phường, ngập sâu từ 0,5-2m; thành phố Đà Nẵng: 39 xã/phường, trong đó ngập sâu: 29, cô lập: 10 xã/ phường; Quảng Ngãi: 06 xã/phường).
Về nông nghiệp: 2.535ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại (Quảng Trị 101, Đà Nẵng 471ha, Quảng Ngãi 32ha; Lâm Đồng 1.930ha); 549ha cây ăn quả bị thiệt hại (Lâm Đồng).
Về chăn nuôi: 9.450 con gia súc, gia cầm bị chết, cuối trôi (Đà Nẵng 7.979, Quảng Ngãi 103, Lâm Đồng 1.368).

Các tuyến đường giao thông bị ngập sâu
Về giao thông: 11 tuyến đường quốc lộ (9B, 14E, 14H, 15D, 28B, 49, 49B, 49C, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đường Trường Sơn Đông) bị ách tắc do ngập, sạt lở.
Tại tỉnh Quảng Trị: Nhiều vị trí tại QL 15D, 49C, 9B; ĐT565C, ĐT 582, ĐT582b, ĐT584, ĐT588, ĐT587 bị ngập gây ách tắc giao thông.
Thành phố Huế: đã xảy ra 38 điểm sạt lở đất, một số vị trí sạt lở nặng như: Xã Khe Tre, 17 điểm tại đèo Ka Tư; Tuyến TL14B; 02 điểm trên tuyến đường Quốc lộ 49 (xã Bình Điền; Km23+800); 06 điểm sạt lở theo trục đường Hồ Chí Minh.
Thành phố Đà Nẵng: 1.880m đường bị hư hỏng; sạt lở các mái taluy, đất đá 62.845 m3 tại các tuyến quốc lộ (14B, 14D, 14E, 14H, 14G, 24C, 40B), các tuyến đường tỉnh (601, 606, 612, 614, 615) và đường giao thông nông thôn.

Sạt lở đất uy hiếp nhà dân tại Đà Nẵng.
Tỉnh Quảng Ngãi: Hơn 150 vị trí sạt lở taluy, đất, đá tràn ra mặt đường, rãnh thoát nước dọc, trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường (QL: 14C, 24B, 24C, 40B; ĐT: 622B, 622C, 623, 623B, 624, 626, 627C, 628, 673, 676; Đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh) với khối lượng ước khoảng 22.500 m3 và 42 tuyến đường xã bị sạt lở, hư hỏng.
Đường sắt: Phong tỏa khu gian Văn Xá - Huế; tạm dừng các tàu khách SE1/2, SE3/4, SE7/8 xuất phát Hà Nội và Sài Gòn; tàu SE19/20 xuất phát Hà Nội và Đà Nẵng; tàu HĐ1,2,3,4 xuất phát Huế và Đà Nẵng.
Hiện các địa phương đang tiếp tục triển khai các lực lượng ứng phó, cứu hộ người dân bị ngập lụt; rà soát, tổng hợp thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.